Tại sao HAGL cần "chia cắt" Công Phượng – Văn Toàn?

Lupo |

Giải U21 quốc tế sắp tới, người hâm mộ đang chờ đợi sự tỏa sáng của cặp đôi Công Phượng – Văn Toàn. Tuy nhiên, có nhiều lí do để HAGL tạm thời "chia cắt" họ.

Sau 1 mùa giải hầu như chỉ ngồi dự bị tại Nhật Bản và kỳ AFF Cup không thành công, giải U21 quốc tế như "chiếc phao" dành cho Công Phượng. Tại sân chơi quen thuộc, tiền đạo xứ Nghệ sẽ có nhiều đất diễn hơn. HAGL rất hi vọng nhờ đó anh tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất và tỏa sáng.

CON SỐ GÂY "GIẬT MÌNH" VỀ CÔNG PHƯỢNG

Với đội bóng phố Núi, việc giúp Phượng "hồi sinh" là chuyện rất quan trọng lúc này. Bởi mùa giải tới, anh sẽ đóng vai trò trụ cột trên hàng công HAGL, sau khi các chân sút ngoại đều đã hết hợp đồng.

Một trong những điều người hâm mộ chờ đợi nhất chính là sự tái hợp của cặp đôi Văn Toàn – Công Phượng. Nhiều CĐV tin rằng có đối tác ăn ý bên cạnh, con đường "tái hòa nhập" HAGL với Phượng chắc chắn trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nếu xét về lợi ích lâu dài tại V-League, đội chủ sân Pleiku có vẻ như nên xem xét đến chuyện tạm "chia cắt" Văn Toàn – Công Phượng. Ngoài ra, một cái tên nữa cũng nên được cho nghỉ ngơi là Vũ Văn Thanh.

Mùa giải trước, Văn Toàn và Văn Thanh là 2 cầu thủ có tổng số phút ra sân nhiều nhất cho HAGL tại V-League. Mỗi người đóng góp 8 bàn thắng, giúp đội bóng phố Núi trụ hạng thành công.

Cả hai cũng liên tục có mặt trong các giải đấu như U23 châu Á, vòng loại World Cup, AYA Bank Cup, AFF Cup đến những trận giao hữu của ĐT Việt Nam. Tính ra, số trận mà Văn Toàn và Văn Thanh đã thi đấu lên tới trên dưới 40.

Tại sao HAGL cần chia cắt Công Phượng – Văn Toàn? - Ảnh 2.

Văn Toàn đã bị vắt sức liên tục trong năm qua.

Tập huấn và thi đấu liên tục, bô đôi này chưa hề có một quãng nghỉ thực sự trong suốt năm 2016. Nếu phải căng sức tại giải U21 quốc tế, họ sẽ khó mà chuẩn bị được thể lực tốt nhất cho mùa giải V-League 2017. Không chỉ có vậy, việc chơi với mật độ quá dày luôn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ trẻ.

HLV Graechen muốn một có sự trở lại thành công trên băng ghế huấn luyện. Lứa Công Phượng, Văn Toàn muốn chia tay giải U21 thật đẹp. Người hâm mộ muốn những màn trình diễn tưng bừng, hoa mĩ.

Chọn "chơi hết vốn" ở một giải đấu giao hữu hay gìn giữ đôi chân cho Văn Toàn, Văn Thanh, HAGL cần phải quyết định sáng suốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại