Vì sao Thành Lương muốn từ giã ĐT Việt Nam?

Khánh Sơn |

Thành Lương muốn từ giã ĐTQG là sự thật. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Lương "dị" đưa sự cân nhắc này?

Chỉ cách 1 tiếng đồng hồ sau trận hòa 2-2 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, Thành Lương đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh trong màu áo đội tuyển và lời đính kèm "lấp lửng": "Tạm biết chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cảm ơn vì tất cả!".

Thật ra chuyện Thành Lương muốn chia tay ĐTQG là có thật. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự cân nhắc chứ chưa ra quyết định cuối cùng. Những đồng đội của Lương cho biết, khi hỏi đến chuyện chia tay đội tuyển thì anh vẫn chưa có một phát ngôn chính thức nào.

Thành Lương được xem là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong 1 thập kỷ gần đây. Cầu thủ này có lối chơi bóng rất tinh quái và đầy kỹ thuật nên nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả.

Thành Lương sút tung lưới Philippines

Ở tuổi 28, Thành Lương vẫn đóng vai trò là một đầu tàu của ĐT Việt Nam. Nhưng có vẻ như anh cảm nhận được mình nên đưa ra quyết định từ giã đội tuyển để cân nhắc.

Nhiều người cho rằng việc ĐT Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2016 đã dẫn đến quyết định sự cân nhắc của Thành Lương. Nhưng thực tế, nhà vô địch AFF Cup 2008 cảm thấy đã đến lúc phải suy nghĩ vì anh không còn đóng góp nhiều cho ĐTQG.

Cụ thể, tại AFF Cup lần này, Thành Lương chỉ được thi đấu 164/450 phút. Trong số này, anh chỉ có 2 trận đá chính gặp Campuchia ở vòng bảng và trận bán kết lượt đi gặp Indonesia trên sân khách.

Đặc biệt, Thành Lương chỉ được vào sân đúng 17 phút trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Đây rõ ràng là những con số đầy thất vọng với cá nhân Thành Lương.

Ngoài những con số "không nói lên lời" ở trên, còn có một nguyên nhân khác khiến Thành Lương muốn chia tay ĐT Việt Nam là anh muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB Hà Nội T&T.

Được biết, vừa qua, Thành Lương đã đặt bút ký thêm bản hợp đồng đến năm 2020 với đội bóng Thủ đô. Điều này cũng đồng nghĩa, Lương "dị" gần như sẽ giải nghệ trong màu áo của đội bóng mà anh chuyển đến từ năm 2012.

Vì sao Thành Lương muốn từ giã ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

Thành Lương sẽ gắn bó với Hà Nội T&T đến cuối sự nghiệp.

Ở tuổi 28, Thành Lương đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ và anh có thể đóng góp ít nhất vài năm nữa cho ĐTQG. Vì vậy, nếu Lượng "dị" đưa ra quyết định chia tay đội tuyển thì đó quả là một mất mát rất lớn cho ĐT Việt Nam.

Quyết định cuối cùng vẫn chưa được Thành Lương đưa ra. Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng cũng giống như Lionel Messi, người đã nói lời giã từ ĐT Argentina sau thất bại cay đắng trong trận chung kết Copa America 2016, Thành Lương sẽ rút lại quyết định của mình vì ĐT Việt Nam cần anh và vì NHM cần anh.

Thành Lương cũng là một tượng đài

Thành Lương là một trong những cầu thủ giàu thành tích bậc nhất của bóng Việt Nam đương thời. Cụ thể, Lương "dị" giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U21 QG, đoạt Cúp QG, 2 chức vô địch V-League, 4 ngôi Á quân V-League, 3 Quả Bóng Vàng Việt Nam, 1 Quả bóng bạc, vô địch AFF Cup 2008.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại