Việt Nam dùng "đòn Thái" để đánh bại Thái Lan?

Lupo |

Cơ hội để thay đổi cán cân Việt Nam - Thái Lan đang rộng mở hơn bao giờ hết.

18h30 ngày 4/8, chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á: Việt Nam vs Thái Lan

90 phút định mệnh

3 năm trước, tại SEA Games 2013, Việt Nam đã thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ. Dù được đánh giá cao hơn và có bàn dẫn trước, đoàn quân áo đỏ vẫn phải chịu thua sự bền bỉ của người Thái.

Trận thua đó đã làm vị thế giữa 2 đội thay đổi hoàn toàn. Bóng đá nữ Việt Nam rơi vào thời kỳ trắng tay, chuyển giao lực lượng và biến động trên băng ghế chỉ đạo. Chỉ trong 2 năm, lần lượt 2 nhà cầm quân Trần Vân Phát và Takashi phải ra đi. Để rồi HLV Mai Đức Chung lại một lần nữa lãnh trọng trách.

Việt Nam dùng đòn Thái để đánh bại Thái Lan? - Ảnh 1.

Thái Lan đã trở thành "nữ vương" trong khu vực.

Trong khi đó, Thái Lan liên tục đạt được những thành tích đáng tự hào. Họ đánh bại Việt Nam ngay tại sân Thống Nhất để cướp đi chiếc vé dự World Cup. Năm ngoái, người Thái đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á, chính thức xác lập vị thế thống trị của mình ở khu vực.

Sau nhiều năm trên cơ, lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam phải "cóng" khi đối mặt với Thái Lan.

Đòn của người Thái

Khi còn bị đánh giá là "cửa dưới", Thái Lan thường sử dụng lối chơi phòng thủ phản công quyết liệt, đôi khi là thô bạo để đương đầu với Việt Nam. Với thể lực sung mãn, họ gây rất nhiều khó khăn cho đoàn quân áo đỏ.

Giờ đây khi bị đánh giá thấp hơn, ĐT Việt Nam chọn cách dùng "gậy ông đập lưng ông". Không còn những pha tấn công ào ạt, HLV Mai Đức Chung tổ chức hàng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà và rình rập sơ hở của người Thái.

Việt Nam dùng đòn Thái để đánh bại Thái Lan? - Ảnh 2.

Việt Nam đã tìm ra đối sách để đánh bại Thái Lan.

Cách chơi này đã có tác dụng ở 2 cuộc đọ sức gần nhất tại vòng loại Olympic 2016 và vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Cả 2 trận đấu, đoàn quân áo đỏ đều khiến các chân sút Thái Lan phải nản lòng khi dựng lên bức tường vững chắc trước khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Và trong những khoảnh khắc lên bóng xuất thần, Việt Nam ghi được các bàn thắng quan trọng để giành trọn vẹn 3 điểm (2 trận đều thắng 2-0).

Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ diễn ra ở trận "đại chiến" hôm nay. Nếu giữ được sự tỉnh táo, chính xác, Việt Nam sẽ quật ngã Thái và rất có thể thay đổi cán cân bóng đá nữ trong khu vực một lần nữa.

Hạ gọn Thái Lan, Việt Nam "tọa sơn quan hổ đấu" chờ đối thủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại