Sự thật cay đắng sau màn "đá chính" của Tuấn Anh

Lupo |

Sau khi Công Phượng được đá chính trong trận đấu của Mito Hollyhock thì tới lượt Tuấn Anh cũng ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác nhau hoàn toàn.

Dù không thể hiện được nhiều, nhưng dù sao Công Phượng cũng được chơi một trận cầu thuộc khuôn khổ J-League 2, bên cạnh các đồng đội đều là trụ cột của Mito Hollyhock.

Trong khi đó, Tuấn Anh chỉ vào sân ở một buổi đấu tập. Do Yokohama FC vừa thi đấu vào Chủ nhật, do vậy ở trận đấu tập ngay sau đó, HLV Hitoshi Nakata chỉ sử dụng toàn các cầu thủ dự bị.

90 phút trước Đại học Kanto Gakuin, Tuấn Anh chơi ở mức tròn vai, không để lại dấu ấn nào quá đặc sắc. Tuy nhiên, khác với những lần trước, việc tiền vệ người Thái Bình vào sân lần này chẳng đem lại quá nhiều hi vọng cho người hâm mộ.

Nói một cách thẳng thắn, khi Yokohama FC còn chủ động đăng ký cho Tuấn Anh chơi các trận đấu tập nghĩa là họ hoàn toàn chưa sẵn sàng sử dụng cầu thủ 21 tuổi tại J-League 2.

Sự thật cay đắng sau màn đá chính của Tuấn Anh - Ảnh 1.

Tuấn Anh chưa sẵn sàng cho J-League 2.

Để vượt qua cái ngưỡng đó, tiền vệ trưởng thành từ lò HAGL Arsenal JMG cần phải tạo ra điều gì đó khác biệt. Còn nếu chỉ đạt phong độ bình thường, Tuấn Anh khó mà có cơ hội lên đội một.

Ở đây, vấn đề đến từ cả BHL lẫn bản thân cầu thủ người Thái Bình. Trong các trận đấu tập, Tuấn Anh nhiều khi phải đóng vai trò tiền vệ phòng ngự. Vị trí này khiến anh ít được rảnh chân để thể hiện những pha bóng kỹ thuật sở trường.

Tiền vệ của Yokohama FC Leo Osaki nhận xét: "Tôi nghĩ phong cách chơi bóng của Tuấn Anh có nhiều nét giống cầu thủ Nhật Bản. Đặc biệt cậu ấy có kỹ thuật rất tốt, nhất là khả năng xử lý bóng trong chân". Tiếc rằng, tố chất đó đã và đang bị che khuất.

Về phần Tuấn Anh, ai cũng biết anh đã nỗ lực rất nhiều. Song phải thừa nhận với thói quen ít giao tiếp, khả năng hòa nhập của tiền vệ người Thái Bình bị hạn chế khá nhiều, đặc biệt trên sân cỏ.

Đúng ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc, Xuân Trường được Incheon United điền tên vào đội hình xuất phát. Cũng nhân một ngày hội tại Ibaraki, Công Phượng có trận đá chính đầu tiên. Liệu tới lượt Tuấn Anh cũng phải chờ dịp trọng đại nào đó để được ra sân?

26&0. Mùa trước, Tuấn Anh góp mặt trong đủ 26 trận của HAGL tại V-League. Mùa giải này, anh chưa một lần được ra sân tại J-League 2.

4. Số trận đá tập Tuấn Anh đã tham dự cùng Yokohama FC.

Tuấn Anh thể hiện khi tập cùng đồng đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại