Thầy trò Hữu Thắng đối mặt khả năng bị phạt nặng

Đoàn Dự |

Việt Nam đã nhận thư cảnh báo từ FIFA, nhưng rồi mọi thứ vẫn “chứng nào tật nấy” khiến thầy trò Hữu Thắng không khỏi lo ngại.

Một tín hiệu rất vui cho thầy trò HLV Hữu Thắng đấy là tối qua, khi ĐT Việt Nam đá trận giao hữu thứ 2, với Than Quảng Ninh, NHM vẫn tới rất đông để theo dõi.

Trước đấy khi đội hòa nhạt nhòa 0-0 với Hà Nội T&T, nhiều NHM đã bỏ về vào khoảng giữa hiệp 2 vì không thỏa mãn được kỳ vọng.


NHM tới cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng rất đông (Ảnh: Zing.vn).

NHM tới cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng rất đông (Ảnh: Zing.vn).

Tuy nhiên NHM đến đông lại nảy sinh một nguy cơ khác, rất lớn với ĐT Việt Nam. Đó chính là tình trạng đốt pháo sáng vẫn tiếp diễn.

Thậm chí ở trận này, có NHM còn đốt pháo sáng và ném xuống sân, khiến lực lượng an ninh phải làm việc rất vất vả.

Thầy trò Hữu Thắng đối mặt khả năng bị phạt nặng

Hồi tháng 10/2015, LĐBĐ Malaysia đã bị phạt gần 900 triệu đồng, ĐT Malaysia bị xử thua Saudi Arabia 0-3 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vì để NHM đốt pháo sáng.

Ngoài ra, ĐT Malaysia còn phải chơi 1 trận sân nhà sau đó không có khán giả.


Malaysia vừa bị phạt rất nặng hồi tháng Mười năm ngoái vì để CĐV đốt pháo sáng.

Malaysia vừa bị phạt rất nặng hồi tháng Mười năm ngoái vì để CĐV đốt pháo sáng.

Án phạt nặng dành cho Malaysia thời điểm ấy khiến VFF vô cùng lo lắng, vì ĐT Việt Nam chuẩn bị có 2 trận tại Mỹ Đình gặp Iraq và Thái Lan. Các công tác an toàn đã được đặt lên rất cao.

Nhưng rồi ở trận gặp Thái Lan, CĐV Việt Nam vẫn đốt pháo sáng. Động thái này tất nhiên đã bị FIFA để ý, khi thời gian qua bóng đá ĐNÁ bị đưa vào tầm ngắm, vì còn nhiều sai phạm.


CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở trận thua Thái Lan 0-3, dù trước đó biết tin Malaysia bị phạt nặng.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở trận thua Thái Lan 0-3, dù trước đó biết tin Malaysia bị phạt nặng.

FIFA không chỉ ra án phạt với Malaysia mà cũng đã gửi thư cảnh báo tới toàn bộ vùng trũng bóng đá về tình trạng pháo sáng.

Chỉ còn 3 ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐ Mỹ Đình. Sẽ chẳng có gì đảm bảo NHM quá khích không đốt pháo sáng, nhất là nếu thầy trò Hữu Thắng lại chơi thăng hoa và có 3 điểm như tối qua giao hữu với Than Quảng Ninh.

Khi ấy, chuyện ĐT Việt Nam bị phạt, bị xử thua là rất dễ xảy ra, chứ không phải câu chuyện tưởng tượng hay "dọa nạt" xa vời.

Mong rằng NHM Việt Nam hãy yêu đội tuyển tỉnh táo và lịch sự, để pháo sáng rời xa tác phong cổ vũ và tìm đến những hình thức thể hiện sự cuồng nhiệt lịch sự hơn.

Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam VFS: “Điều lệ của hội là nghiêm cấm đốt pháo sáng. Mình không bao giờ cổ vũ điều đó và tại khu vực VFS cổ vũ không bao giờ có pháo sáng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại