ĐKVĐ Trung Quốc vượt mặt Real Madrid, giá trị nhất thế giới

Đông Hưng |

Không chỉ làm loạn thị trường chuyển nhượng bóng đá mùa đông 2016, các đội bóng Trung Quốc còn tiếp tục cho thấy sự thăng tiến đáng kinh ngạc về giá trị và sự giàu có. Mới nhất, Guangzhou Evergrande Taobao đã vượt mặt những Real Madrid hay M.U để trở thành CLB giá trị nhất làng túc cầu.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua chứng kiến làn sóng các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới chuyển tới khoác áo các CLB Trung Quốc.

Hàng loạt thương vụ “bom tấn” đã nổ, như Ramires, Alex Teixeira, Jo gia nhập Jiangsu Suning; Renato Augusto tới Beijing Guoan;

Fredy Montero đầu quân cho Tianjin Teda; Fredy Guarin khoác áo Shanghai Shenhua; Ezequiel Lavezzi ký hợp đồng với Hebei China Fortune, Jackson Martinez đi theo tiếng gọi của Guangzhou Evergrande Taobao…

Có một vài điểm chung, như đa số đều đến Trung Quốc khi chưa hẳn đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, thậm chí còn ở đỉnh cao phong độ và nhận những khoản lương hay “lót tay” vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ thu hút hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, những CLB Trung Quốc giờ đây còn cho thấy sự ổn định về mặt tài chính, chứ không phải dạng ăn xổi.

Mới nhất, Guangzhou Evergrande Taobao – đội ĐKVĐ Chinese Super League và AFC Champions League, đã qua mặt những Real Madrid lẫn M.U để trở thành CLB có giá trị nhất thế giới.

Danh hiệu không chính thức này của Guangzhou Evergrande Taobao đã được Tân Hoa Xã phong cho bởi theo giá cổ phiếu trên thị trường National Equities Exchange and Quotations (NEEQ), giá trị vốn hóa của CLB sẽ là 3,35 tỉ USD.

"Guangzhou Evergrande dẫn đầu các CLB trên thế giới về giá trị thị trường," Tân Hoa Xã bình luận.

Theo Tân Hoa Xã, với 36.000 cổ phiếu giao dịch ở mức 55 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu (tương đương 8,5 USD), con số này đã tăng gần 40% ở mức 40 Nhân dân tệ mỗi cổ phiếu khi cổ phiếu của Guangzhou Evergrande được bán ra cách đây 2 tháng.

Vì thế, với giá trị vốn hóa của Guangzhou Evergrande là 3,35 tỉ USD, con số này sẽ vượt qua con số 3,26 tỉ USD của Real Madrid mà tạp chí Forbes đưa ra khi công bố đội bóng Tây Ban Nha là CLB thể thao giá trị nhất thế giới năm 2015.

Trong khi đó, nếu theo giá đóng cửa trên thị trường chứng khoán New York là 14,32 USD, M.U sẽ có giá trị vốn hóa là 2,35 tỉ USD.

Hiện nay, Guangzhou Evergrande thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Evergrande, và tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, tập đoàn nắm giữ gần 40% cổ phần của CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại