Hữu Thắng vượt Miura ngay ở bước đầu tiên

Thừa Phong |

Không ngại ngần công khai quan điểm làm việc của mình, Hữu Thắng đang gây ấn tượng với người hâm mộ về sự quyết đoán.

Dùng "Tây" hay không?

Đã từ lâu, việc dùng hay không dùng cầu thủ nhập tịch vẫn luôn là nỗi băn khoăn của các đời HLV trưởng ĐT Việt Nam. HLV Miura từng có mong muốn tận dụng nguồn lực này nhưng chỉ nói một cách bóng gió:

"Hiện tại trên thế giới nhiều ĐTQG sử dụng những cầu thủ nhập tịch, những người sinh ra lớn lên tại nước sở tại. Tôi nghĩ đó cũng là lựa chọn hợp lý vì họ đã sống đủ lâu ở đất nước này và có thể hòa nhập với đội tuyển.

Tôi đồng ý nếu cầu thủ nhập tịch được gọi lên tuyển, nhưng tôi nhấn mạnh là mình luôn tôn trọng quyết định của VFF".

Trái với nhà cầm quân người Nhật, Hữu Thắng ngay sau khi nhậm chức đã chia sẻ thẳng thắn rằng muốn gọi cầu thủ nhập tịch. Thậm chí ông còn nêu đích danh Samson của Hà Nội T&T:

"Ở góc độ chuyên môn, đội bóng sẽ mạnh hơn nhiều khi họ xuất hiện. Samson có tốc độ, sức mạnh, nhạy ghi bàn nên rất hữu dụng".

Nhận xét về quan điểm của Hữu Thắng, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra đồng tình: "Đã là người có quốc tịch Việt Nam thì có quyền sống và làm việc một cách bình đẳng. Việc gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia là hoàn toàn hợp lý".

Tuy nhiên, ông Vinh cũng cảnh báo Hữu Thắng: "Tất nhiên, gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG sẽ thành một đề tài gây tranh cãi. Có người rất thích nhưng có người lại không hề muốn những cầu thủ này lên tuyển.

Cũng có nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch Việt Nam đã quá lớn tuổi, không phù hợp chiến lược.

Hữu Thắng đã nói rằng không ai được can thiệp vào công việc của ĐT Việt Nam. Nhưng đây là về vấn đề chuyên môn hay về mặt tổ chức thì cần phải làm rõ. Bởi vì dù sao VFF cũng là ông chủ, có quyền và đã có hoạch định về mặt chiến lược".

Vào cuối tháng 3, ĐT Việt Nam thi đấu 2 trận ở vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Tới lúc đó người hâm mộ sẽ được kiểm chứng quyết tâm đưa cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG của Hữu Thắng.

CLB chuyên nghiệp và mớ rau

Sự kiện CLB Hà Nội có thể "Nam tiến" và đổi tên thành Sài Gòn FC gây ra khá nhiều tranh luận. Bởi đây là thời điểm mùa giải đang diễn ra, hơn nữa lí do "không đủ tiềm lực duy trì được đội bóng" khiến người hâm mộ cảm thấy chưa thỏa đáng.

NGUYỄN THÀNH VINH
CỰU HLV TRƯỞNG SLNA
HLV Nguyễn Thành Vinh từng giành 3 chức VĐQG với SLNA và 8 lần nằm trong thành phần BHL ĐTQG.

"Việc đổi CLB từ địa phương này sang địa phương khác mang tính chất của một sự mua bán. Nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong bóng đá. Mặt khác, CLB Hà Nội vốn có nhiều thành viên là người Hà Nội, chưa chắc vào TP.HCM đã được ủng hộ.

Trong trường hợp không thể duy trì được nữa, đội bóng có quyền xin giải thể. Hoặc nếu phải chuyển giao thì nên bắt đầu từ những hạng đấu thấp hơn.", HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ quan điểm.

Ông tiếp lời: "Nếu bây giờ CLB Hà Nội thành công, các đội bóng khác cũng làm tương tự. Cứ thấy tình hình khó khăn lại chuyển sang địa phương khác, ông chủ khác, như vậy còn gì là bóng đá chuyên nghiệp?

Những đội bóng chuyên nghiệp cần có truyền thống, bề dày lịch sử chứ không thể cứ mua đi bán lại như mớ rau được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại