Thầy nội rụt rè với ghế HLV trưởng

N.P-H.P |

LĐBĐVN (VFF) không loại trừ khả năng sẽ phải thuê HLV nước ngoài để đảm đương chiếc ghế trống do HLV Toshiya Miura để lại.

Lý do như chia sẻ của một quan chức VFF hôm qua với Tiền Phong, tới thời điểm hiện tại các ứng viên hàng đầu là thầy nội đều chưa dứt khoát trước cơ hội lên tuyển.

Tại cuộc họp diễn ra ở TPHCM vừa qua, BCH VFF đã thống nhất ưu tiên phương án chọn HLV nội thay ông Toshiya Miura.

Hai gương mặt sáng giá nhất được nhắc đến là HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Thắng (SLNA).

Cả 2 được đánh giá là có khả năng quản trị tốt, có uy tín với cầu thủ, bên cạnh chuyên môn đã được thẩm định qua quá trình dẫn dắt đội bóng thi đấu ở V.League.

Trên thực tế, Huỳnh Đức và Hữu Thắng là các phương án từng được VFF nhắm đến trong quá khứ. Đấy là thời điểm VFF vừa chia tay HLV Phan Thanh Hùng sau AFF cup 2012.

Tuy nhiên cả 2 đều từ chối do không muốn bỏ công việc ở CLB. VFF sau đó đã chuyển qua HLV Hoàng Văn Phúc.

Tình cảnh hiện nay của Lê Huỳnh Đức không khác trước là mấy, khi anh vẫn đang vướng công việc ở SHB Đà Nẵng.

HLV Hữu Thắng có điều kiện thuận lợi hơn khi hiện chưa nhận lời CLB nào sau khi chia tay SLNA. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, cựu trung vệ tuyển Việt Nam đã cân nhắc khả năng nhận lời VFF.

Khi trả lời giới truyền thông, HLV Hữu Thắng vẫn bỏ ngỏ câu trả lời với lý do chưa được VFF chính thức liên hệ.

Mối băn khoăn của HLV Hữu Thắng, bên cạnh vấn đề chuyên môn và công việc thì còn có chuyện anh chờ đợi nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía.

Ưu tiên người xây dựng lối đá đẹp

Nhiều ý kiến cùng chung nhận định rằng, bất kỳ HLV nào đảm nhiệm chiếc ghế do ông Toshiya Miura để lại đều sẽ chịu áp lực tương tự nhà cầm quân người Nhật Bản từng trải qua.

Đó là việc có đủ khả năng hay không dung hoà việc sử dụng các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL-Arsenal-JMG của bầu Đức, cũng là Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF hiện nay.

HLV Toshiya Miura từng nhận được nhiều sự ủng hộ, kể cả khi ĐTVN bị loại tại bán kết AFF cup 2014. Tuy nhiên, ông Miura sau đó đã ngày càng chịu sức ép lớn hơn khi không trọng dụng các cầu thủ HA.GL.

Trả lời báo chí sau phiên họp BCH VFF, bầu Đức khẳng định sẽ chọn HLV mới với tiêu chí “xây dựng lối đá đẹp mắt làm hài lòng người hâm mộ”.

Ai cũng hiểu rằng đây là quan điểm HA.GL đưa ra khi trình làng lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

SLNA dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng thường xuyên bị chỉ trích là có lối chơi “chém đinh, chặt sắt”, hoặc nói nhẹ hơn là có phần quyết liệt quá mức.

Cả HLV Nguyễn Hữu Thắng và TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh từng không ít lần lên tiếng giải thích chuyện này. Thậm chí, đã có những thông tin cho rằng bầu Đức tuyên bố “cạch” lò SLNA sau 1 trận giao hữu giữa lứa trẻ đôi bên.

Dù ưu tiên phương án HLV nội, nhưng như thừa nhận của bầu Đức, nếu không chọn được ứng viên thích hợp, VFF sẽ buộc phải tiếp tục lựa chọn HLV ngoại.

Hôm qua, một quan chức VFF nói với Tiền Phong, đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra nếu các ứng viên nội tiếp tục rụt rè như hiện nay.

“Mục tiêu quan trọng nhất của ĐTQG năm nay là AFF cup 2016. Từ nay đến khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi buộc phải triển khai sớm phương án lựa chọn để HLV mới có thời gian nắm đội. VFF không có nhiều thời gian để chờ đợi”, quan chức trên nói.

Về lương và các điều kiện khác, theo một quan chức VFF, sẽ đặt ra cụ thể trong quá trình đàm phán với ứng viên.

Tuy nhiên, HLV trưởng ĐTQG sẽ được đảm bảo chế độ tốt nhất trong điều kiện tài chính hiện nay, ít nhất là không thua kém các đồng nghiệp trong nước trước đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại