Báo Nhật bất ngờ “bỏ bom” Công Phượng trong ngày đặc biệt nhất

Đoàn Dự |

Từng đăng tải nhiều bài báo liên quan tới Công Phượng, tung hô tài năng này là Messi Việt Nam nhưng từ hôm qua tới nay, truyền thông Nhật lại làm cầu thủ HAGL buồn lòng.

Mới cách đây chưa tròn 1 tuần, tờ Football Channel phiên bản Nhật còn gọi Công Phượng là Messi châu Á và xem tài năng này như hạt nhân trong chiến dịch thu hút sự chú ý cho toàn bộ J-League 2.

Nhưng không hiểu sao từ hôm qua đến nay, tờ này không hề đưa tin tức nào về việc Công Phượng chính thức ký hợp đồng với Mito Hollyhock.


Football Channel phiên bản Nhật không đăng tải thông tin về buổi ký kết hợp đồng quan trọng của Công Phượng.

Football Channel phiên bản Nhật không đăng tải thông tin về buổi ký kết hợp đồng quan trọng của Công Phượng.

Càng đáng ngạc nhiên hơn, ngay trên trang chủ của CLB J-League 2, thông tin này cũng chẳng được công bố.

Từ ngày 22/12 đến nay, trang của Mito Hollyhock cũng không cập nhật thêm bất cứ tin tức nào. Các thông tin gần nhất đăng ngày 22/12 đều là về chuyển nhượng cầu thủ, nhưng không liên quan tới Công Phượng.


Chính trang chủ của Mito Hollyhock cũng không đăng tải thông tin về Công Phượng.

Chính trang chủ của Mito Hollyhock cũng không đăng tải thông tin về Công Phượng.

Chỉ duy nhất trên fanpage facebook của Mito Hollyhock, là đăng tải thông tin, hình ảnh buổi ký hợp đồng với tài năng của HAGL. Thông tin này nhận được 815 lượt thích, 42 chia sẻ và 56 bình luận sau 20 tiếng.


Chỉ duy nhất fanpage facebook của Mito Hollyhock là đưa thông tin về buổi ký hợp đồng ở Việt Nam.

Chỉ duy nhất fanpage facebook của Mito Hollyhock là đưa thông tin về buổi ký hợp đồng ở Việt Nam.

Những tờ báo lớn khác như Goal phiên bản Nhật, chuyên trang của J-League cũng đều không đăng tải thông tin về buổi ký kết hợp đồng của Công Phượng.


Trang chủ của J-League không đưa tin về sự kiện Công Phượng chính thức ký hợp đồng với Mito Hollyhock.

Trang chủ của J-League không đưa tin về sự kiện Công Phượng chính thức ký hợp đồng với Mito Hollyhock.

Một điều lạ lùng là chính Chủ tịch Mito Hollyhock, ông Kunio Numata đích thân tới Việt Nam ký hợp đồng với Công Phượng. Nhưng trang chủ CLB này lại chẳng đưa tin!

Thực tế thì điều này cũng không quá khó hiểu. Ở J-League 2, Mito Hollyhock mùa vừa rồi chỉ đứng hạng 19/22. CLB này khá nghèo và không hề nổi trội ở Nhật Bản.

Cái tên Công Phượng có thể nổi bậc nhất Việt Nam, nhưng chẳng là gì so với các ngôi sao ở Nhật Bản.

Có thể vì nhằm vào mục đích quảng bá hình ảnh tới khu vực ĐNÁ, cụ thể là Việt Nam nên nhiều tờ báo Nhật đã chủ động đăng tải các bài viết tung hô tài năng này.

Nhưng chuyện họ bỏ sót những động thái thực tế liên quan đến Phượng là rất dễ hiểu.


Chủ tịch Mito Hollyhock, ông Kunio Numata (áo đen) đến Việt Nam đón Công Phượng.

Chủ tịch Mito Hollyhock, ông Kunio Numata (áo đen) đến Việt Nam "đón" Công Phượng.

Tiết lộ lý do thật Mito Hollyhock “thèm khát” Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại