Tuấn Anh tiết lộ nỗi khổ trên đất Nhật

Lupo |

Tiền vệ người Thái Bình vẫn còn chịu ảnh hưởng từ trận chung kết giải U21 quốc tế.

Sáng hôm qua 1/12, Tuấn Anh đã có buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC. Đánh giá về anh, đại diện đội bóng đang chơi ở J-League 2 nói:

“Cậu ấy đã chứng tỏ được khả năng kĩ thuật cao của mình. Ngày mai, chúng tôi muốn kiểm tra kĩ sức mạnh thể chất của Tuấn Anh”.

Nhận xét từ Yokohama FC cùng vẻ mặt khá tươi tỉnh trên những bức ảnh khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy lạc quan, tin tưởng về triển vọng của tiền vệ 20 tuổi.

Tuấn Anh tập luyện tại Nhật.
Tuấn Anh tập luyện tại Nhật.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn rất khó khăn. Trong thư điện tử gửi về HAGL hôm qua, Tuấn Anh tiết lộ rằng chấn thương từ trận gặp U19 Hàn Quốc vẫn gây ảnh hưởng khá nhiều:

“Dù chấn thương bên hông (anh dính chấn thương ở trận chung kết giải U-21 quốc tế với U-19 Hàn Quốc vào tối 29-11) vẫn còn khá ê ẩm nhưng tôi vẫn cố gắng tập đủ giáo án mà HLV đội Yokohama FC đưa ra”.

Bên cạnh đó, anh cũng phải cạnh tranh với nhiều đối thủ không dễ chơi:

“Do mùa bóng 2015 của Nhật Bản đã kết thúc, đây là giai đoạn thử việc nên có khá nhiều cầu thủ xuất hiện trên sân tập. Phải thừa nhận trình độ của các cầu thủ thử việc này khá cao, do vậy tôi phải nỗ lực thật nhiều”.

Hôm nay, Tuấn Anh tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra được BHL Yokohama FC đưa ra. Hi vọng sau khi nghỉ ngơi, tiền vệ này sẽ hoàn thành tốt mọi yêu cầu.

Ngày 4/12 tới, Tuấn Anh sẽ có cơ hội ra sân trong trận đấu Yokohama FC tiếp Auckland City FC đến từ New Zealand.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại