Lý do U21 Việt Nam sẽ bại trước U21 HAGL

Hà Phương |

Giải U21 quốc tế có một cái "dớp" cực kỳ đặc biệt đè nặng lên các đội U21 Việt Nam từ trước tới nay.

Những kết quả của lượt đấu cuối vòng bảng giải U21 quốc tế đã khiến dự đoán về một cuộc "nội chiến" giữa hai đội bóng Việt Nam tại bán kết trở thành sự thật.

Trong cuộc đối đầu này, lịch sử dường như đang không ủng hộ U21 Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 trong những giải U21 quốc tế từ trước đến giờ, hai đội bóng Việt Nam có dịp đối đầu với nhau.

Lần đầu tiên diễn ra ở giải đấu năm 2010. U21 Việt Nam sau khi giành vị trí nhất bảng A đã gặp U19 Việt Nam xếp thứ 2 bảng B ở bán kết.

Khi đó, U19 Việt Nam đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Văn Quyết và một pha lập công của tiền vệ Quốc Phương.

Gần đây nhất ở giải năm ngoái, U21 Việt Nam và U19 HAGL cũng đã có cuộc đấu nội bộ ở bán kết. Trên sân Cần Thơ, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn nhưng tiếc là đã không có bàn thắng nào được ghi.

Trong loạt "đấu súng" trên chấm 11m sau đó, U19 HAGL đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để giành vé vào chung kết (sau đó lên ngôi vô địch sau khi đánh bại U21 Thái Lan với tỷ số 3-0).

U21 Việt Nam 0-0 (3-4) U19 HAGL (Bán kết, 25/10/2014)

Còn nếu tính riêng các trận bán kết từng tham dự trong lịch sử giải U21 quốc tế thì U21 Việt Nam cũng thất bại nhiều hơn là giành chiến thắng.

Ngoại trừ giải đấu đầu tiên chỉ có 4 đội tham dự là U21 Việt Nam, U21 Thái Lan, U21 Singapore và U21 Myanmar nên không chia bảng và không có trận bán kết, chung kết, trong 7 giải còn lại thì U21 Việt Nam đều lọt vào bán kết.

Tuy nhiên, U21 Việt Nam chỉ giành được chiến thắng trong có 3 trận: 7-6 trước U21 Thái Lan trong loạt đá penalty (năm 2011), 2-0 trước U21 Sydney (năm 2012) và 5-1 trước U21 Malaysia (năm 2013).

4 trận họ đều để thua: 0-4 trước U21 Iran (năm 2008), 2-3 trước U21 Trung Quốc (năm 2009), 1-3 trước U19 Việt Nam (năm 2010) và 3-4 trước U21 HAGL trong loạt đá penalty (năm 2014).

Sau 2 lần thất bại trước “gà nhà” ở bán kết, thầy trò HLV Phạm Minh Đức lần này liệu có thể phá "dớp" hay lại đi vào "vết xe đổ" của U21 Việt Nam trong quá khứ?

Góc thống kê

0 U21 Việt Nam chưa từng đánh bại được bất cứ đội bóng Việt Nam nào tại giải U21 quốc tế từ trước đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại