Arsenal xếp nhì Premier League về… tiền viện phí

Lâm Văn |

Từ lâu, Arsenal vẫn được biết đến như một trong những đội bóng nhiều "thương binh" nhất tại châu Âu. Thời điểm nào cũng vậy, phòng y tế của họ đều có từ 4-5 ngôi sao trở lên.

Theo thống kê, mùa vừa qua, “Pháo thủ” phải chi tới 20,2 triệu bảng tiền viện phí.

Nói đến Arsenal, ngoài HLV Arsene Wenger, rồi lối chơi đẹp mắt và những khoảng thời gian dài đằng đẵng không danh hiệu, người hâm mộ còn nhớ tới đội bóng này với tư cách “bệnh viện Premier League” – tức là nơi luôn có rất nhiều ca chấn thương.

Mùa nào cũng vậy, “Pháo thủ” luôn đứng đầu giải đấu về số lượng "thương binh". Ngay như thời điểm này, HLV Wenger không thể sử dụng tới 10 cầu thủ vì chấn thương.

Theo thống kê từ Hội đồng y khoa của UEFA, nguyên trong mùa giải 2014/2015 vừa qua, Arsenal đã phải bỏ ra tới 20,2 triệu bảng để lo chi trả tiền viện phí cho các ngôi sao của mình.

Một số tiền không hề nhỏ nếu biết rằng, kinh phí hoạt động của một đội bóng thuộc giải Hạng Nhất Anh hay một đội bóng hạng trung ở Pháp cũng chỉ khoảng 20 triệu bảng/mùa.

Tính trong mùa giải 2014/2015, tổng số ca chấn thương của Arsenal là 79 và tổng số thời gian các cầu thủ phải ngồi ngoài để điều trị chấn thương lên tới 49 tháng.

Danny Welbeck và Tomas Rosicky là những người nghỉ nhiều nhất. Những như Oxlade-Chamberlain, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Mikel Arteta, Hector Bellerin hay Jack Wilshere… cũng là khách quen của phòng y tế.

Tuy nhiên, ở Premier League, Arsenal lại không phải đội chi trả nhiều tiền viện phí nhất. Họ chỉ đứng thứ 2 sau Newcastle.

Mùa trước, “Chích chòe” phải bỏ ra tới 25,6 triệu bảng để chữa trị y tế cho các cầu thủ trong tổng thời gian 62 tháng.

Rất nhiều chấn thương của các trụ cột như thủ môn Tim Krul, trung vệ Steven Taylor hay tiền vệ chạy cánh Gabriel Obertan và đội trưởng Fabricio Coloccini khiến cho chi phí phát sinh và đội lên rất nhiều cho Newcastle.

Đứng dưới Newcastle và Arsenal lần lượt là Everton và M.U, những đội có chi phí y tế gần chạm mốc 20 triệu bảng.

Trong khi đó Chelsea chỉ mất 5,78 triệu bảng và là đội ít tốn kém nhất về khoản này trong mùa 2014/15, mùa giải mà họ đoạt chức vô địch Premier League. Còn Man City, họ cũng chỉ tốn có 8,67 triệu bảng tiền phí điều trị chấn thương.

Tổng cộng trong mùa giải 2014/15, các CLB ở Premier League đã tốn 268,96 triệu bảng để chi trả cho việc điều trị cầu thủ chấn thương.

Số tiền này cho thấy một thực tế rằng nếu không có các hợp đồng bản quyền truyền hình kếch xù, nhiều đội bóng sẽ gặp khó khăn tài chính chỉ riêng từ việc chữa lành chấn thương của các cầu thủ.

Thống kê chi phí y tế và thời gian (tháng) điều trị của các CLB Premier League mùa 2014/15:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại