Vé của Thái Lan nằm trong tay Miura?

Thừa Phong |

Ngày hôm qua, Thái Lan đã giành thắng lợi 4-2 ấn tượng trước Đài Loan. Nhưng hành trình của họ vẫn còn trở ngại lớn trước mắt.

Chiến thắng giúp người Thái giữ vững ngôi đầu bảng với 13 điểm, hơn đội xếp sau Iraq tới 8 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này lại không hề lớn như nhiều người lầm tưởng do Iraq còn tới 3 trận đấu trong tay.

Vào tháng 3/2016, loạt trận quyết định sẽ diễn ra. Iraq lần lượt gặp Thái Lan rồi đến Việt Nam.

Xếp hạng tạm thời bảng đấu
Xếp hạng tạm thời bảng đấu

Sẽ là sai lầm khi đánh giá sức mạnh của Iraq qua trận đấu với Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Thời điểm đó, những rạn nứt nội bộ khiến họ không phát huy được hết khả năng.

Một khi trở lại là tập thể gắn kết, Iraq đủ sức đánh bại bất kỳ đội bóng nào ở châu Á.

Ở lượt đi, đội bóng này cũng từng suýt đánh bại người Thái sau khi dẫn trước 2-0 và chỉ mất điểm do thiếu tập trung trong những phút cuối.

Thái Lan chưa bao giờ lọt tới giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Trong trường hợp Iraq giành trọn 3 điểm trước Đài Loan và Thái Lan, thầy trò Kiatisak sẽ phải chờ xem Việt Nam thể hiện bộ mặt nào.

Bởi thời điểm đó là lúc HLV Miura gần hết hạn hợp đồng với VFF. Chiến lược gia Nhật Bản có 2 phương án: Hoặc chơi tấn công sòng phẳng để chứng minh năng lực, hoặc tiếp tục lối đá phòng ngự tầng lớp.

Kiatisak chắc chắn thích người đồng nghiệp chọn cách chơi thứ hai. Bởi lúc ấy Iraq sẽ rất khó đá do chịu sức ép lớn, lại vừa vắt kiệt sức sau trận đấu trước đó ít ngày.

Chỉ cần ĐT Việt Nam giành được một trận hòa, Thái Lan sẽ nghiễm nhiên đi tiếp.

Tất nhiên, Kiatisak chắc chắn muốn giành vé đường đường chính qua trận đấu với Iraq. Song nếu như được Miura “tặng quà”, “Zico Thái” hẳn cũng vui vẻ đón nhận.

Thái Lan 4-2 Đài Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại