Miura lại bị "cò quay" vì Tuấn Anh và HAGL?

Đoàn Dự |

Với việc HLV Miura sẽ dự khán các trận đấu của U21 HAGL và triệu tập sơ bộ tới 40 cầu thủ lên U23 Việt Nam, người ta tin rằng ông đang chịu sức ép.

Sau khoảng thời gian đầu mới đến Việt Nam vẫn cố gắng triệu tập vài cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy… Đến thời gian gần đây, ông Miura gần như chỉ cưng chân sút xứ Nghệ.

Nhưng có vẻ như điều đó đang khiến rất nhiều người không vui, điển hình là bầu Đức. Tỷ phú Phố Núi đã nhiều lần công khai khẳng định Tuấn Anh đủ xuất sắc nhưng lại không được lựa chọn.

Tất nhiên với nhiều cầu thủ HAGL, ông bầu này cũng cho rằng xứng đáng có một suất trên U23 Việt Nam.

Có lẽ chính vì thế mà VFF mới muốn HLV Miura triệu tập 1 bản danh sách sơ bộ có đến 40 cái tên, để tái thực hiện một quy trình đã từng làm: Triệu tập kha khá cầu thủ trong đó có quân HAGL lên tuyển.

Sau đó, HLV người Nhật sẽ lại thực hiện một quá trình tập luyện nặng nhọc, gắt gao để lọc ra những cái tên tốt nhất chơi ở VCK U23 châu Á.

Nhìn một cách tích cực, đây giống như việc HLV Miura làm mới quá trình chọn nhân sự lên U23 Việt Nam, khác thời gian gần đây khi đã quen với bộ khung cũ, ông thường chỉ triệu tập lên khoảng 30 cầu thủ.

Theo hướng này, cả các cầu thủ HAGL từng ít nhiều bị lãng quên, lẫn các nhân tố xuất sắc ở giải Cúp Quốc tế báo Thanh Niên 2015 sẽ đều có cơ hội được triệu tập, được thử sức hòng cạnh tranh vị trí.


HLV Miura chịu quá nhiều sức ép một phần cũng vì HAGL.

HLV Miura chịu quá nhiều sức ép một phần cũng vì HAGL.

“ĐTVN hôm đá với Iraq rất hay và hợp lý, nhiều người khen ông Miura quá. Ông ấy lại phát biểu cũng rất hăng, bảo là thắng Thái cách biệt cơ mà.

Bên Thái người ta cũng khích tướng, bảo Việt Nam cứ chơi tấn công đi. Rồi thì ông ấy chơi thật.

Vào trận, Thái người ta nhường sân cho chúng ta đá suốt 15, 20 phút. Đấy là cái bẫy, khổ thế” – HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với Zing.vn.

Nhưng điều đáng lo nhất là, nếu HLV Miura thay đổi quy trình làm việc vì sức ép của bầu Đức hay VFF, thì HLV này sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của việc thiếu tự quyết, thứ từng “giết” rất nhiều đời HLV tại Việt Nam.

Trước Iraq, thầy trò HLV Miura đã chơi 1 trận đúng chất của ông thầy Nhật, phòng ngự tốt và chắt chiu cơ hội tấn công.

Nhờ vào thứ bóng đá “đặc sản” của Miura ấy, chủ nhà VN đã hòa 1-1 trên thế thắng.

Nhưng trước Thái Lan, trận đấu mà ĐTQG Việt Nam luôn bị đặt áp lực phải thắng và thắng đẹp, ông Miura cũng như lạc lối giữa những sức ép, để rồi trình bày 1 thứ bóng đá không còn là chính mình và thua 0-3.

Hơn lúc nào hết, khi đã chấp nhận tiếp tục sử dụng HLV Miura, Việt Nam cần HLV này là chính mình, hoặc nếu có đôi chút thay đổi thì phải là trong sự chủ động và cầu tiến.

Còn khi Miura phải loay hoay, lạc lối trong những ý kiến góp ý hoặc “ép buộc”, chỉ sợ mọi chuyện đã rối lại càng thêm rối.

 

Nếu như Miura đến (Nếu như anh đến cover)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại