HLV U21 VN tố cáo ngược đồng nghiệp "không ăn được thì đạp đổ"

Thu Minh |

Vài ngày đã trôi qua nhưng vụ tranh cãi giữa HLV Phạm Minh Đức và HLV Trần Ngọc Thái Tuấn xung quanh việc tuyển chọn nhân sự cho U21 Việt Nam vẫn chưa dừng lại.

“Tôi không làm điều gì khuất tất nên chẳng ngần ngại đối chất với anh Thái Tuấn và công khai mọi chuyện trước công luận”, HLV Phạm Minh Đức thẳng thắn trao đổi với phóng viên.

Thậm chí, HLV trưởng của U21 Việt Nam còn bình luận rất thâm thúy về cách ứng xử của người đồng nghiệp:

“Có lẽ tôi còn phải cảm ơn anh Thái Tuấn. Vì những chỉ trích của anh sẽ khiến chúng tôi thêm quyết tâm khẳng định. Chắc khán giả sẽ phải mang theo khẩu trang khi xem U21 Việt Nam thi đấu. Bởi cầu thủ của tôi sẽ cháy bụi mù dưới sân”.

Một lần nữa HLV Phạm Minh Đức khẳng định quan điểm, nếu ông đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng và chịu trách nhiệm về thành tích thi đấu thì phải được toàn quyền quyết định về chuyên môn.


HLV Phạm Minh Đức (trái) và HLV Trần Ngọc Thái Tuấn (phải) bất đồng trầm trọng xung quanh việc tuyển chọn nhân sự cho U21 Việt Nam. Ảnh: Thể thao Việt Nam

HLV Phạm Minh Đức (trái) và HLV Trần Ngọc Thái Tuấn (phải) bất đồng trầm trọng xung quanh việc tuyển chọn nhân sự cho U21 Việt Nam. Ảnh: Thể thao Việt Nam

Nhân sự U21 Hà Nội T&T chủ yếu tập trung ở hàng hậu vệ (7/8) và tiền vệ (4/8) U21 Việt Nam. Ở khâu thủ môn và tiền đạo, Hà Nội T&T chỉ đóng góp lần lượt 1/3 và 1/4 người.

Sau thành tích tại VCK U21 toàn quốc, HLV Phạm Minh Đức (U21 Hà Nội T&T - vô địch) và HLV Trần Ngọc Thái Tuấn (U21 An Giang - Á quân) được đề cử tham gia ban huấn luyện U21 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế.

Nhưng những bất đồng xoay quanh chuyện tuyển chọn nhân sự khiến HLV Thái Tuấn bất ngờ xin rút lui.

Sau đó, ông Tuấn lên tiếng chỉ trích ông Đức chuyên quyền và độc đoán, khi triệu tập 13 cầu thủ của U21 Hà Nội T&T. Trong khi đó, chỉ một cầu thủ của U21 An Giang được gọi tham gia U21 Việt Nam.

Đáp lại chỉ trích này, HLV Phạm Minh Đức công khai chuyện người đồng nghiệp đã chủ động điện thoại cho ông, đề xuất “cơ cấu” một trợ lý và 3 cầu thủ An Giang vào thành phần U21 Việt Nam.

Đề xuất này bị HLV Phạm Minh Đức thẳng thừng từ chối. Nhà cầm quân người Hà Nội nói: “Đây là thời buổi nào rồi mà còn có chuyện cài cắm quân anh, quân tôi”.

HLV Phạm Minh Đức chịu trách nhiệm dẫn dắt U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 quốc tế. Ảnh: Zing
HLV Phạm Minh Đức chịu trách nhiệm dẫn dắt U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 quốc tế. Ảnh: Zing

Ông Đức cho rằng, bởi lý do đó nên HLV Thái Tuấn đã thay đổi thái độ, quay sang chỉ trích ông.

Theo HLV Phạm Minh Đức, việc ông triệu tập nhiều cầu thủ U21 Hà Nội T&T là hoàn toàn bình thường.

Vì ngoài khả năng đã được thể hiện thông qua chức vô địch U21 quốc gia 2015, thành phần của đội bóng thủ đô còn gồm nhiều cầu thủ từng “ăn cơm tuyển” như Duy Mạnh, Duy Khánh, Đức Huy, Hùng Dũng hay Quang Hải…

 

U21 Hà Nội T&T 2-1 U21 An Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại