Công Phượng không được cho lên tuyển Việt Nam lại hay!

Đoàn Dự |

Điều này sẽ tránh cho Công Phượng khỏi lãng phí thời gian vào những trận giao hữu mà có khi chỉ được ngồi dự bị!

Cụ thể, chỉ các trận đấu chính thức, thuộc khuôn khổ FIFA, Mito Hollyhock mới đồng ý “nhả” Công Phượng lên tuyển, về Việt Nam thi đấu. Còn các giải giao hữu, các trận mời giao hữu thì đội bóng J-League 2 muốn Công Phượng ở lại, cống hiến cho đội.

Nếu nghe thoáng qua, sẽ tưởng đây là 1 sự cấm đoán nghiêm khắc với Công Phượng. Nhưng trên thực tế, nó lợi nhiều hơn hại.

Thứ nhất, cần phải biết khoảng thời gian Công Phượng thi đấu cho Mito Hollyhock trước mắt không dài, chỉ 1 mùa bóng. Vì thế, nến Phượng bị cấm trở về nước chơi các trận giao hữu, thực tế con số chính xác cũng chẳng đáng là bao.

Thời gian qua, chính HLV Miura cũng đã nhiều lần khẳng định, Công Phượng mới 20 tuổi, nên chuyện có được lên ĐTQG thi đấu hay không, không quá đặt nặng.


Thực tế thời gian qua Công Phượng lên ĐTQG Việt Nam cũng chỉ để ngồi dự bị là chính.

Thực tế thời gian qua Công Phượng lên ĐTQG Việt Nam cũng chỉ để ngồi dự bị là chính.

Tất nhiên ở cấp U23 lại khác, nhất là khi năm tới sẽ có VCK U23 châu Á. Nhưng thường thì U23 Việt Nam cũng chỉ thi đấu giao hữu chuẩn bị cho giải trong thời gian tập trung chính thức trước thềm cuộc chiến.

Thế nên “luật” của Mito Hollyhock khả năng cũng không làm ảnh hưởng chuyện Công Phượng và U23 Việt Nam thi đấu ở giải cấp châu lục.

Về vấn đề liên quan tới ĐTQG, thời gian qua thực tế Công Phượng được gọi lên cũng chỉ để cho… “đủ mâm” và cả bán vé. Vấn đề học hỏi hay tích lũy kinh nghiệm, có lẽ không chắc đã bằng ở lại Mito Hollyhock rèn luyện.


Công Phượng vừa về nước từ Nhật Bản chiều nay.

Công Phượng vừa về nước từ Nhật Bản chiều nay.

Trên ĐTQG, Phượng mới ra sân 2 trận và chưa ghi bàn.

Đặt ngược trở lại vấn đề, khi Công Phượng đang có một môi trường tốt để phát triển, có khi chính việc bị gọi về nước, tốn thời gian, công sức di chuyển rồi ngồi dự bị (phục vụ mục đích bán vé, PR…) lại có hại.

Khi ấy, Công Phượng, HAGL hay bầu Đức từ chối cũng ngại. Như trước loạt trận ĐTQG Việt Nam gặp Iraq và Thái Lan, cũng từng rộ tin đồn bầu Đức không cho ông Miura gọi Phượng lên tuyển đó thôi!

Giờ thì với điều khoản ký cùng Mito Hollyhock, Công Phượng có thể hợp lý từ chối những lời mời lên tuyển không thật sự cần thiết.

Từ trước đến nay, triết lý làm bóng đá của bầu Đức là rất rõ ràng: Phục vụ đất nước. Thế nên sẽ không có chuyện ông vì lợi ích nào đó mà quên đi lợi ích cho bóng đá nước nhà.

Nhưng mỗi thời điểm, cần phải biết chính xác điều gì là quan trọng. Lúc này, Công Phượng đang có cơ hội rất tốt để rèn giũa ở Mito Hollyhock và điều đó mới là quan trọng nhất, chứ không phải các trận lên tuyển đá “chơi chơi”.

 

Công Phượng vs Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại