Nhập tịch Việt, trung vệ Hà Lan dùng tên "lạ"

Hạ Huyền |

Ở nước ngoài, khi cưới chồng phụ nữ sẽ mang họ đấng phu quân của mình, tại Việt Nam thì con phải theo họ bố... Nhưng Danny van Bakel đã làm ngược lại!

Sau 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, và thực tế cũng có vợ con bản xứ thì nếu nhập quốc tịch, Bakel sẽ đủ điều kiện chơi cho đoàn quân áo đỏ.

Sau khi V-League 2015 kết thúc, trung vệ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa đang cùng bà xã xinh đẹp của anh tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu.

Dự kiến ngay khi trở về Việt Nam, Danny van Bakel sẽ nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch theo quê vợ, DJ Myno (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My).

Đôi vợ chồng nổi tiếng cho biết, họ đã chọn được tên tiếng Việt cho Danny van Bakel là Nguyễn Hữu Long.

Sở dĩ trung vệ Hà Lan chọn họ Nguyễn bởi đó cũng chính là họ của bà xã mà anh yêu thương hết mực. Còn tên Hữu Long ngụ ý về sự mạnh mẽ, tương tự hình ảnh của trung vệ gốc Hà Lan trên sân cỏ V-League.

Cậu con trai mới sinh của cặp đôi nổi tiếng có tên theo tiếng Hà Lan là David van Bakel. Nhưng khi nhập quốc tịch Việt Nam theo mẹ được gọi là Nguyễn David Hữu Lâm.


Danny van Bakel rất yêu thương vợ con và muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Danny van Bakel rất yêu thương vợ con và muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Danny van Bakel là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB PSV Eindhoven (Hà Lan). Anh bắt đầu đến Việt Nam thi đấu từ nửa cuối mùa giải 2011, trong màu áo CLB Bình Dương.

Sau đó, trung vệ người Hà Lan chuyển tới thi đấu cho CLB Đồng Nai (2013) và Thanh Hóa (2014-nay). Ở thời điểm hiện tại, Danny van Bakel được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất V-League.

Kế hoạch nhập tịch cho cầu thủ người Hà Lan không chỉ giúp CLB Thanh Hóa tăng cường sức mạnh trước mùa giải mới, mà còn giúp chính Danny van Bakel rộng mở hơn về cơ hội nghề nghiệp.


Khi Myno mang bầu, Danny cũng đã đưa cô về Hà Lan gặp gia đình mình. Gia đình trung vệ người Hà Lan cũng rất quý mến nữ DJ Việt Nam.

Khi Myno mang bầu, Danny cũng đã đưa cô về Hà Lan gặp gia đình mình. Gia đình trung vệ người Hà Lan cũng rất quý mến nữ DJ Việt Nam.

Trong quá khứ, những cầu thủ nhập tịch ở V-League được hưởng mức phí lót tay khoảng 100.000 USD mỗi mùa, chế độ lương, thưởng khoảng 10.000 USD mỗi tháng.

Điều đó đồng nghĩa rằng, Nguyễn Hữu Long (tên tiếng Việt của Danny van Bakel) có thể kiếm tới 3-4 tỷ mỗi năm, với tấm Chứng minh thư nhân dân Việt Nam.

Tuy vậy, Danny van Bakel chia sẻ, lý do chính khiến anh quyết định nhập tịch nằm ở khoảng thời gian gần 5 năm thi đấu tại Việt Nam.

Tình cảm dành cho bà xã DJ Myno khiến cầu thủ người Hà Lan thêm yêu quý mảnh đất nơi anh đang lập nghiệp. Danny van Bakel đã học tiếng Việt và có thể giao tiếp, thậm chí hát bằng ngôn ngữ của quê hương vợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại