“Nổ bom” ở Etihad: Yaya Toure lại lên tiếng

Đoàn Dự |

Man City đang đứng đầu BXH Premier League với 21 điểm sau 9 vòng đấu, nhưng không có nghĩa nội bộ đội bóng này ổn định.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Yaya Toure chia sẻ khi gặp Barca ở vòng 1/8 CL năm ngoái, anh từng phải cầu xin đồng đội cũ không xỏ háng mình, vì có gia đình tới dự khán:

"Messi dọa nhỏ sẽ xỏ háng tôi. Tôi đã nhiều lần xem cậu ta làm vậy với các đồng đội ở Man City nên phải kéo ra 1 góc và xin Messi không làm như vậy".

Mùa giải năm nay, Yaya Toure đã thi đấu 10 trận cho Man xanh. Tại Premier League, anh được ra sân 8/9 vòng đấu. Nhưng ngôi sao người Bờ Biển Nga vẫn cảm thấy bất hạnh.

“Tôi thường hay cảm thấy không hạnh phúc. Rất thường xuyên.

Khi tôi đến Man City, hồi năm 2010, người ta nói tôi sẽ giết chết bóng đá. Còn các nhà báo thì chỉ thích nói về lương... Nhưng tôi chỉ đến CLB này để giúp nó phát triển và giành chiến thắng.

Nhiều người, tôi phải gọi họ là những con thú, đã cười vào mặt tôi khi tôi nói như vậy. Họ quan ngại rằng tôi, Yaya Toure, thì có thể làm được gì để thay đổi Man City.

Và các bạn thấy điều gì xảy ra tiếp đó chứ? Chúng tôi gần như đã giành được tất cả mọi thứ” – siêu sao người Bờ Biển Ngà tâm sự với tờ báo giấy của Pháp, L'Equipe.


Yaya Toure không hạnh phúc ở Man City.

Yaya Toure không hạnh phúc ở Man City.

Nhận lương 220.000 bảng/tuần ở Man City nhưng có lúc, Yaya Toure không được CLB chủ quản tổ chức một bữa tiệc sinh nhật "ra hồn".

Quá chán ngán với sự bất hạnh ở Man City, Yaya Toure thậm chí còn đánh mất ít nhiều tình yêu bóng bóng đá. Anh không muốn các con của mình sau này kế nghiệp bố.

“Tôi không muốn chúng phải trải qua những gì mình từng chịu đựng. Có nhiều điều đã làm tổn thương tôi. Chúng phải học tập, đó là những gì tôi nói với vợ.

Bạn biết đấy, mọi người đều nghĩ tôi hạnh phúc: Tôi có nhiều danh hiệu, có rất nhiều tiền. Nhưng không, tôi không hạnh phúc...”


Ở tuổi 32, phong độ Yaya Toure đã có phần đi xuống và anh bắt đầu phải chịu những chỉ trích.

Ở tuổi 32, phong độ Yaya Toure đã có phần đi xuống và anh bắt đầu phải chịu những chỉ trích.

Ở mùa giải trước, Yaya Toure mất tổng thời gian gần 2 tháng không thi đấu tại Premier League. Vì thế khi bị chỉ trích không ghi nhiều bàn thắng như các mùa trước, anh cảm thấy bất công.

“Ở đây, khi có điều gì tồi tệ, các nhà báo toàn làm mọi chuyện quá lên. Còn khi mọi chuyện tốt, họ chẳng để tâm. Chúng tôi, những người châu Phi, muốn được công nhận, khen ngợi khi làm điều gì đó xuất sắc”.

Trong vài năm gần đây, Yaya Toure vẫn thi thoảng than phiền về cách Man City đối xử với mình, trong khi anh là trụ cột quan trọng bậc nhất của Man xanh.

Yaya Toure trêu chọc Hazard

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại