Chiêu “biến hình” độc đáo của U19 Việt Nam

Lupo |

Đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn luôn khiến các đối thủ phải bất ngờ.

Ở vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận, chọc thủng lưới đối phương 11 lần. Đáng chú ý, có tới 8 cái tên khác nhau đã lập công cho đội tuyển, trải đều ở cả 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với U19 dưới quyền HLV Graechen cách đây 2 năm. Lúc đó, Công Phượng cùng đồng đội đã ghi được 16 bàn thắng. Tuy nhiên, chỉ có 5 cầu thủ điền tên mình vào danh sách ghi bàn.

Tính đa dạng trên hàng công của U19 Việt Nam luôn khiến các đối thủ phải gặp nhiều khó khăn.

Trận gặp Brunei, khi mà đội bạn quyết dựng “xe bus” trước khung thành và mải kèm Đức Chinh, Tiến Linh thì một loạt các tiền vệ bất ngờ “nổ súng”. 5 bàn thắng trong hiệp một đã khiến Brunei hoàn toàn sụp đổ.

Ở cuộc đấu với Myanmar hôm qua, dù chỉ cần hòa là đi tiếp, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tung hàng loạt cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân.

Sự cơ động của Tiến Linh, Đức Chinh, Thanh Hậu, Quang Hải làm hàng thủ đội chủ nhà gần như rối loạn.

Họ không biết nên kèm ai, bỏ ai. Kết quả là U19 Việt Nam liên tục có cơ hội, tiếc rằng chỉ Đức Chinh tận dụng thành công.

Clip U19 Việt Nam 1-0 U19 Myanmar:

Xét về độ nhuần nhuyễn, U19 Việt Nam phiên bản 2015 còn thua kém lứa Công Phượng. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn đang lắp ghép rất tốt các cầu thủ hiện có trong tay.

Biết đâu tại VCK U19 châu Á sắp tới, đoàn quân áo đỏ lại tạo nên bất ngờ nhờ tài “biến hình” của chiến lược gia 47 tuổi.

Trong danh sách đăng ký của AFC, tiền đạo Đức Chinh vẫn được ghi là hậu vệ. Các cầu thủ khác như Quang Hải, Trọng Đại, Tống Anh Tỷ cũng có sự khác biệt vị trí. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho các đối thủ muốn tìm hiểu về U19 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại