Ông Miura lại gặp khó vì nhân sự đội tuyển

Nguyên Phong |

Nhân sự đội tuyển Việt Nam liên tục bị xáo trộn trước 2 trận đấu quan trọng với Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại World cup 2018, diễn ra vào đầu tháng 10 này.

Hôm qua, LĐBĐVN (VFF) thông báo, HLV Toshiya Miura đã triệu tập bổ sung trung vệ Tiến Duy của Than Quảng Ninh để tăng cường lựa chọn cho hàng phòng ngự. Đây là lần đầu tiên cầu thủ trẻ của Than Quảng Ninh được lên tuyển.

Quyết định triệu tập Tiến Duy được HLV Miura đưa ra sau khi trung vệ Thanh Hào (Hà Nội T&T) bị chấn thương trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 30/9.

Kết quả chụp phim sáng qua cho thấy, Thanh Hào bị tái phát chấn thương cơ tứ đầu đùi, phải cần ít nhất 1 tuần để có thể tập luyện trở lại.

Dù mức độ chấn thương không nghiêm trọng nhưng do thời gian chuẩn bị ngắn, ông Miura đã buộc phải sử dụng phương án dự phòng.

Đây không phải trường hợp đầu tiên rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại World cup 2018. Trước đó, HLV Toshiya Miura đã phải gọi bổ sung 4 cầu thủ gồm:

Công Phượng (HA.GL), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Đặng Văn Robert (B.Bình Dương) và thủ môn Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Lý do cũng bởi các lựa chọn ban đầu là Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội T&T) bị chấn thương.

Với trường hợp mới nhất của Dương Thanh Hào, thông tin bên lề cho hay trung vệ Hà Nội T&T đang gặp vấn đề về tâm lý sau khi có pha va chạm rất nặng đối với Abbas của B.Bình Dương trong trận chung kết cúp Quốc gia hôm 26/9.

Dù không cố tình triệt hạ đối thủ nhưng chứng kiến đồng nghiệp bị gãy chân, Dương Thanh Hào đã rất sốc. Đây cũng là một trong những lý do khiến HLV Toshiya Miura quyết định cho anh nghỉ ngơi để có thời gian ổn định tinh thần, bên cạnh việc chấn thương tái phát.

Như vậy, chỉ sau 5 ngày tập trung, đã có một loạt cầu thủ rút lui khỏi đội tuyển. Điểm đáng lo ngại là trong số này, nhiều vị trí giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự.

Dương Thanh Hào thực chất được xem là “phương án 2” sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) không được triệu tập vì án phạt tại V.League. Cùng với sự vắng mặt của thủ môn Phí Minh Long, hàng thủ yêu thích của ông Miura đã mất tới 2 người.

Đây thực sự là bài toán nan giải với chiến lược gia Nhật Bản, khi triết lý bóng đá của ông Miura luôn đề cao sự vững chắc của hàng phòng ngự.

Một vấn đề khác cũng đáng ngại không kém, là việc nhiều cầu thủ có dấu hiệu đuối sức hoặc không đảm bảo được 100% thể lực do vừa trải qua một mùa giải căng thẳng ở V.League.

Có thể kể đến các cầu thủ như Văn Quyết, Thành Lương (Hà Nội T&T), Trọng Hoàng, Công Vinh (B.Bình Dương), Hoàng Thịnh (SLNA)…vốn đều là những cầu thủ thường xuyên xuất phát trong đội hình chính ở các CLB.

Đây đồng thời lại là những gương mặt thường xuyên trong đội hình chính của HLV Toshiya Miura.

Trong khi đó, cả 2 đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam đều rất mạnh. Không kể đến ứng viên cho vị trí số 1 của bảng đấu Iraq thì Thái Lan, như đánh giá của giới chuyên môn, đang ở một trình độ cao hơn so với Việt Nam.

Các cuộc chạm trán gần đây giữa đôi bên đều kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía đội bóng xứ Chùa vàng. Mới nhất, Thái Lan đã xuất sắc cầm hòa 2-2 Iraq.

Theo đánh giá của HLV Toshiya Miura, Thái Lan chính là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, và kế sau mới đến các đội khác gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia…

Trong khuôn khổ lượt đi Vòng loại World cup 2018, Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-1 tại Bangkok. Sau 2 lượt trận, Việt Nam cũng mới chỉ giành được 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc).

Hai trận đấu tới đây với Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10) vì vậy được xác định mang tính chất quyết định tới cơ hội giành vé của đội tuyển Việt Nam.

Giới chuyên môn dù vậy nhận định, sẽ rất khó để đội bóng của HLV Miura có thể tạo bất ngờ lớn trước 2 đối thủ này, đặc biệt trong bối cảnh nhân sự thiếu hụt như hiện nay.

Cùng với sự vắng mặt của thủ môn Phí Minh Long, hàng thủ yêu thích của ông Miura đã mất tới 2 người.

Đây thực sự là bài toán nan giải với chiến lược gia Nhật Bản, khi triết lý bóng đá của ông Miura luôn đề cao sự vững chắc của hàng phòng ngự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại