"Người Nhật biết Công Vinh, không biết Công Phượng”

Song Ngư |

Phóng viên đài truyền hình Tokyo TV, Noki Yoichi mới sang Việt Nam để làm phóng sự về HLV Miura, ĐTVN và bóng đá Việt Nam. Noki Yoichi đã dành cho VietNamNet cuộc trao đổi xung quanh phóng sự mình đang thực hiện.

Xin anh cho biết chuyến sang Việt Nam này làm phóng sự gì về bóng đá Việt Nam?

Tôi sang Việt Nam để làm phóng sự về chương trình “Bóng đá và bộ não”. Tôi cũng chính là đạo diễn của chính chương trình này, sẽ được phát trên kênh truyền hình Tokyo.

Trong chương trình này, HLV Miura và ĐTVN có phải là điểm nhấn không?

Không chỉ có HLV Miura và ĐTVN, tô muốn làm tất cả những gì về bóng đá Việt Nam.

Một trong những mục đích của tôi trong chương trình này là muốn tìm hiểu bí mật, bí quyết gì về sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Tôi được biết có nhiều đội bóng Việt Nam cũng như Thái Lan rất mạnh.

Phóng viên Noki Yoichi.
Phóng viên Noki Yoichi.

Trước khi dẫn dắt ĐTVN, HLV Miura có được nhiều người Nhật Bản biết đến?

Trong bóng đá ai cũng biết HLV Miura, nhưng có những thời kỳ ông ấy không có thành tích tại Nhật Bản.

Còn bây giờ báo chí Nhật Bản có quan tâm hơn khi HLV Miura có những dấu ấn trong nghiệp cầm quân tại Việt Nam?

Thường những tờ báo bình thường không viết bài về ông, nhưng những tờ báo lớn thì viết thường xuyên.

Cầu thủ Công Vinh từng sang Nhật Bản thi đấu, sắp tới sẽ có thêm Công Phượng, vậy người Nhật Bản có biết về cầu thủ này?

Trước đây Công Vinh khá nổi tiếng và được nhiều người biết khi thi đấu cho CLB Sapporo, nhưng Công Phượng thì không ai biết. Mức độ tầm châu Á nhiều người cũng không biết cầu thủ này.

Anh đã chứng kiến 1 trận đấu ở Việt Nam là trận chung kết cúp QG. Trận đấu này để lại ấn tượng gì cho anh?

Tôi có nhận xét là cầu thủ Việt Nam chưa cố gắng, nỗ lực, nhiều khi không chịu khó chạy. Ở trung tâm không có bóng nhưng cũng phải chạy. Những lúc bóng ở phía trên, hàng phía sau thường đứng chơi.

Ông Miura có nói những đội bóng nhỏ như ĐTVN phải chơi phòng ngự phản công, anh có nghĩ như vậy là đúng?

Tôi nghĩ về lối chơi phòng ngự có hai quan điểm. Một là chơi cố thủ và hai là phòng ngự phản công. Trên thế giới đang thịnh hành phương án 2.

Tôi nghĩ Việt Nam chơi như vậy là hợp lý. Ở trận giao hữu mới đây, Nhật Bản đã gặp rất nhiều khó khăn khi Singapore bố trí tới 8 cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Tại Nhật Bản, lối chơi phòng ngự phản công có thịnh hành không?

Ở ĐTQG thì có, nhưng ở CLB thì không.

Nhật Bản có khuyến khích cầu thủ ra nước ngoài thi đấu không, thưa anh?

Ở Nhật Bản đang chia thành 2 quan điểm về vấn đề này. Một nửa muốn cầu thủ ra nước ngoài thi đấu để có kinh nghiệm, học hỏi những cái hay.

Còn nửa còn lại cho rằng các cầu thủ đi thi đấu ở xa khi cần sẽ mất nhiều thời gian để tập trung trở lại.

Người hâm mộ Việt Nam chỉ trích lối chơi phòng ngự và thiên về thể lực của HLV Miura, ở Nhật Bản có như vậy không?

Người Nhật Bản cũng không ưa thích lối chơi này.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại