Mourinho úp mở “thanh lý môn hộ” sau chuỗi trận bết bát

Lê Sơn |

Sau trận hòa bạc nhược trước Newcastle, Mourinho khẳng định ông đang mất kiên nhẫn với rất nhiều cầu thủ tại Chelsea.

Mặc dù ít khi đổ lỗi cho các học trò cũng như tự nhận lỗi về mình sau những trận đấu đáng thất vọng, nhưng sau trận hòa 2-2 trước Newcastle, “Người đặc biệt” khẳng định ông sẵn sàng thay thế rất nhiều vị trí trong đội hình, kể cả các trụ cột.

Chiến lược gia người Bồ khẳng định Chelsea sẽ không chỉ mất chức vô địch Premier League, mà thậm chí còn thua trong tất cả những trận đấu còn lại nếu tiếp tục thể hiện những màn trình diễn kém cỏi như thời gian gần đây.

Mourinho từ chối nêu tên những cầu thủ mà ông đang mất dần sự kiên nhẫn bởi phong độ yếu kém.

Ở trận đấu với Newcastle, Loic Remy, Nemanja Matic và Oscar là những người đã bị thay ra, trong khi những trụ cột vốn không thể thay thế như Cesc Fabregas hay cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước là Eden Hazard, cũng thi đấu không đạt yêu cầu.

"Vâng, tôi rất lo ngại. Tôi không thể hiểu và không dễ để có thể chấp nhận kết quả như vậy. Tôi muốn có nhiều sự thay đổi hơn nữa và trận đấu đó, tôi muốn được thay 6 người ” – Mourinho nói về phong độ của các học trò sau trận hòa trước Newcastle.

“Tôi ngồi đó để nghĩ ra những phương án tốt nhất cho đội bóng nhưng đã gặp phải quá nhiều sự hoài nghi.

Nếu chúng tôi chơi như ở hiệp 1, chúng tôi sẽ thất bại trong tất cả các trận còn lại. Và ngược lại, chúng tôi sẽ chiến thắng tất cả nếu thi đấu như ở hiệp 2” – “Người đặc biệt” phân tích.

Gary Cahill được lựa chọn thay thế Terry nhưng sự thể hiện của cầu thủ này vẫn chưa thể đạt yêu cầu.
Gary Cahill được lựa chọn thay thế Terry nhưng sự thể hiện của cầu thủ này vẫn chưa thể đạt yêu cầu.

Trong khi đó, trung vệ Gary Cahill cho rằng cơ hội để Chelsea bảo vệ ngôi vô địch là không nhiều do đó toàn đội phải biết chắt chiu những cơ hội.

Ở trận đấu với Newcastle, cặp trung vệ Cahill-Zouma đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kèm cặp tiền đạo Aleksandar Mitrovic.

Rất có thể Mourinho sẽ gọi lại Terry cho trận đấu với Porto tại vòng bảng Champions League (vào rạng sáng ngày thứ Tư).

“Tôi là người đưa ra các quyết định”, Mourinho khẳng định. “Terry cần phải thể hiện vai trò của một thuyền trưởng” trong những trận đấu tới.

Ở trận đấu tại Champions League tới, Mourinho sẽ có sự phục vụ trở lại của Diego Costa, người đang còn bị treo giò hai trận nữa tại Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại