Công Phượng và "chiến hữu" chơi giải nào tại Nhật?

Đoàn Dự |

Gần như chắc chắn Công Phượng và 3 đồng đội nữa tại HAGL sẽ sớm sang Nhật “du học”, nhưng đâu là điểm đến của họ?

Về cơ bản, vẫn chưa có thông tin chính thức Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy và Bùi Tiến Dũng sẽ tới CLB nào tại Nhật Bản khi đi “du học”.

Nhưng cũng có thể lờ mờ nhận định đó là một CLB thuộc hạng 2 J-League. Trong quá khứ, Công Vinh cũng đã từng tham gia thi đấu cho CLB Sapporo và mặt trận này khá vừa sức với tiền đạo xứ Nghệ.

Các đàn em ở HAGL (Bùi Tiến Dũng được cho mượn từ Viettel) vẫn chưa thể so sánh với Công Vinh về nhiều mặt, nên J-League 2 chắc chắn còn khó khăn hơn với họ.

Nhưng âu đó cũng là thử thách quan trọng nhất các cầu thủ HAGL phải đối mặt để phát triển vượt bậc, xứng đáng với công – của bầu Đức đã tâm huyết bỏ ra.

Hiện một cái tên đang được nêu ra sẽ là điểm đến của 4 cầu thủ HAGL, CLB Mito Hollyhock. GĐKT của đội bóng này, ông Mitsushiro Obara từng tới HAGL để bàn về vấn đề chuyển nhượng.

Tất nhiên bầu Đức không khi nào muốn bán đứt những tài năng sáng giá mình đã dày công vun đắp.

Ngay cả ở lần “du học” này, Công Phượng cùng các đồng đội được cho là cũng chỉ tới Nhật học hỏi thêm trong vài tháng, rồi trở lại Việt Nam trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Cũng theo thông tin này, có vẻ Bùi Tiến Dũng đã được bầu Đức ưu ái đặc biệt. Có khả năng sau khi đi Nhật Bản về, Tiến Dũng cũng không trở lại HAGL mà đá hạng nhất với Viettel.

Nhưng nếu điều đó trở thành hiện thực, sẽ rất uống phí tài năng của Tiến Dũng. Trong ít tháng chơi cho HAGL vừa rồi, cầu thủ này đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh và việc được gắn bó tiếp với CLB phố Núi mới thật sự tốt cho Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại