Không gọi Công Phượng, HLV Miura lập tức bị "ném đá"

Thừa Phong |

Quyết định của chiến lược gia người Nhật đang gây ra nhiều tranh cãi trong các CĐV.

Vào sáng nay, HLV Miura đã đưa ra danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Đài Loan.

Điều gây chú ý nhất là việc chiến lược gia này bỏ qua cái tên Công Phượng. Những đồng đội khác của Phượng ở HAGL như Tuấn Anh, Tiến Dũng cũng đều phải ngồi nhà.

Người hâm mộ tỏ ra khá bức xúc với danh sách mà HLV Miura lựa chọn. Họ cho rằng ông thầy người Nhật quá thận trọng và kém tin tưởng với Công Phượng.

“Sau những chỉ trích của CĐV với Miura sau trận Việt Nam vs Man City. Ông Miura có một chút cay mũi và đặc biệt là bảo thủ như chính những báo chí Nhật Bản đã từng nói.

Nên ông không gọi Công Phượng là điều dễ hiểu. Ở Nhật ông ta dẫn dắt CLB nào là tỉ lệ chấn thương ở đó rất cao.

HLV ĐT Nhật nói rằng lối đá nhanh một chạm lên tuyến trên, HLV Miura cũng nói lối đá một chạm lên khung thành thật nhanh. Nhưng thể hiện trên sân là 2 lối đá khác nhau? .

Một là ban bật phối hợp nhanh còn một là có bóng là phất lên thật nhanh cho tuyến trên. Ông sẽ không còn ở lại Việt Nam lâu nữa đâu.

Vì bóng đá là phải có người hâm mộ. Nếu người hâm mộ quay lưng thì mấy ông có làm bóng đá rồi để ai xem?”, độc giả Nguyễn Hoài Nam bức xúc.

Ở trận gặp Man City, Công Phượng chỉ được HLV Miura cho vào sân vài phút.
Ở trận gặp Man City, Công Phượng chỉ được HLV Miura cho vào sân vài phút.

Bạn Hoàng Giang Sơn tỏ ra đồng tình với ý kiến trên: “Không biết HLV Miura tài giỏi tới cỡ nào nhưng cách ông ta dùng người quả thật thấy toàn đi ngược với CĐV.

Một là ông ta quá tài giỏi hoặc ông ta cũng chỉ là một người cao ngạo. Mong ông sẽ không phá hết những gì người hâm mộ đã và đang mong mỏi”.

“Thà đá đẹp mà thua kiểu bên 8 bên 10 với người Thái. Chứ đá kiểu tử thủ mà còn thua thì vứt đi, từ khi nào lép vế hoàn toàn trước người Thái như vậy?”, bình luận từ độc giả có nickname Quẹo.

Một CĐV khác nhận xét: “Nên tạo cơ hội thêm cho Công Phượng chứ. Những gì Phượng thể hiện cũng đâu phải tệ.

Thêm nhiều người tài càng tốt chứ sao. Biết đâu khi sang ấy những người ông cho là phong độ lại sa sút, không gì có thể nói trước được”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Miura.

Ý kiến từ độc giả Nguyễn Phát: “Các bạn nên nhớ ở Việt Nam không chỉ có 1 mình Công Phượng biết đá bóng.

Tôi ủng hộ HLV này. Ở 1 trận đấu 1 đội có 11 người tại sao các bạn lại chỉ đến xem 1 người đó thôi. Các cầu thủ còn lại rất cố gắng sao các bạn không để ý tới.

Đừng vì Công Phượng mà gây áp lực lên HLV và quên đi những gì ông làm cho bóng đá Việt Nam”.

HAGL hoàn toàn vắng bóng ở ĐTQG lần này.
HAGL hoàn toàn vắng bóng ở ĐTQG lần này.

“Ông Miura là một HLV giỏi. Việc Công Phượng không có tên trong danh sách là điều không ngạc nhiên bởi hãy nhìn phong độ của anh ta.

Gần 1000 phút không ghi bàn, khi ghi được thì cũng là từ chấm 11m. Phong độ như vậy mà gọi vào thì không thể được. Những trận đấu chính thức Phượng chưa thể hiện được điều gì”, một người hâm mộ nhận định.

Đặc biệt, bạn Thanh Tùng còn cho rằng việc không được HLV Miura triệu tập là… tốt cho Công Phượng và đồng đội:

“Không cầu thủ nào lên tuyển là may mắn cho HAGL trong những trận đấu còn lại ở V-League.

Vì lên tuyển huấn luyện kiểu ông Miura tỉ lệ chấn thương rất cao. Nhiều cầu thủ HAGL lên tuyển đến giờ vẫn còn dưỡng thương”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại