HLV Lê Thụy Hải nói gì khi bầu Đức tố HAGL bị "đánh hội đồng"?

Thừa Phong (tổng hợp) |

Việc đội bóng phố Núi rơi vào tình cảnh éo le như hiện tại đến từ một chuỗi những sai lầm liên tiếp.

Sau 20 vòng đấu, HAGL đang tạm thời xếp cuối bảng. Đội bóng phố Núi cùng có 14 điểm như Đồng Nai nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

Trước tình cảnh đó, bầu Đức đã đăng đàn thừa nhận năng lực và kinh nghiệm của HAGL còn hạn chế. Tuy nhiên, chủ tịch HAGL lại gây sốc khi cho rằng đội bóng của mình bị “đánh hội đồng”.

Theo ông, không chỉ gặp khó khăn từ những đối thủ luôn hừng hực khí thế đá “chết bỏ”, HAGL còn bị trọng tài xử ép ở nhiều tình huống quyết định.

Phát biểu của bầu Đức tạo nên một làn sóng tranh cãi trong giới chuyên môn. Rất nhiều người tỏ ra không đồng tình với chủ tịch HAGL.

“Có thể vào một lúc nào đó anh Đức đã phát ngôn như vậy với báo chí nhưng đây là một giải bóng đá thi đấu có thắng/thua, đội nào cũng đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể là đứng ở vị trí nào và không ai muốn xếp cuối cùng.

Nếu nói "đánh hội đồng" thì ngày xưa còn có thể có khi đội này móc ngoặc với đội kia để cầm hòa nhau hoặc nhường điểm và dìm đội nào đó nhưng bây giờ tôi nghĩ không có chuyện đó, nhất là với đội bóng của anh Đức”, HLV Lê Thụy Hải nhận xét.

huấn luyện viên
lê thụy hải
Trong vai trò cầu thủ hay HLV, ông đều rất thành công. Hiện tại, Lê Thụy Hải đang là chiến lược gia giàu thành tích nhất V-League với 3 lần vô địch.

Ông Hải “lơ” nói thêm về nguyên nhân khiến HAGL rơi vào tình cảnh hiện tại: “Đầu tiên, anh Đức đã không tận dụng nguồn HLV rất nhiều ở Học viện HAGL - Arsenal JMG lẫn CLB HAGL.

Lẽ ra anh Đức nên họp các HLV lại, hỏi ý kiến họ rằng nếu đôn nguyên lứa cầu thủ học viện lên đá V-League thì cần những gì về chuyên môn để có thể ngang bằng với các đội còn lại? Tiếc là anh Đức không làm điều này.

Việc thua trận liên tiếp khiến các cầu thủ trẻ HAGL ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Khi không còn tự tin, họ sẽ xử lý không tốt trong những tình huống trên sân.

Tiếp theo, thể lực của các cầu thủ trẻ HAGL cũng đạt yêu cầu cho đấu trường V-League. Và cuối cùng, HLV Guillaume Graechen tuy làm rất tốt công tác đào tạo trẻ nhưng không phải là một HLV tốt trong huấn luyện thi đấu”.

Nhắc tới viễn cảnh đội bóng phố Núi phải xuống hạng Nhất thi đấu, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra nuối tiếc:

“Nếu họ mà xuống hạng thì tôi cũng thấy buồn lắm chứ, vui gì. HAGL mà giữ được hạng thì năm sau chắc chắn họ sẽ tốt hơn và nhiều người trông đợi.

Các trung tâm đào tạo trẻ khác sẽ nản vì thấy họ bỏ tiền ra nhiều như thế mà không đá nổi V-League thì ai muốn đầu tư nữa”.

huấn luyện viên
triệu quang hà
“Tôi hiểu rằng lúc này cầu thủ trẻ HAGL đang bấn loạn tinh thần, từ đó dẫn đến việc mất sự tự tin khi thi đấu do tâm lý quá căng cứng. Minh chứng cho đánh giá này là việc họ nhận khá nhiều bàn thua vào cuối trận, bởi càng nôn nóng ghi bàn hay gỡ hòa thì càng bộc lộ những sai sót chết người vì thiếu thủ lĩnh ở từng vị trí trên sân"

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đồng tình với ông Hải “lơ” về chuyện “đánh hội đồng” khi trả lời phỏng vấn tờ Thể thao 24h:

“Đơn giản do quân của mình quá yếu và non nên không thể trách ai được. Không đủ lực để thi đấu ở V-League, việc phải xuống hạng Nhất có lẽ sẽ giúp các cầu thủ trẻ nhìn nhận được đúng thực lực của mình.

Và tôi nghĩ đó có khi lại là giải đấu phù hợp để các cầu thủ HA.GL phát triển đúng với độ tuổi của mình”.

HLV Nguyễn Thành Vinh
HLV Nguyễn Thành Vinh

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn thì khẳng định không có chuyện xử ép HAGL:

“Tôi xác định HAGL cũng như bất kỳ đội bóng khác. Đội bóng của bầu Đức thì cũng như Hải Phòng, Thanh Hóa, B.Bình Dương… họ cũng là con người, là cầu thủ, quan chức.

Còn chúng tôi là trọng tài, làm nhiệm vụ và làm đúng theo sự phân công và điều hành của BTC giải. Và quan trọng, mọi thứ đều được quy định rõ ràng trong điều luật”.

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn
Trọng tài Hoàng Anh Tuấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại