Miura bị cản trở cho Công Phượng lên ĐTQG?

Đoàn Dự (Tổng hợp) |

Vì muốn Công Phượng ra sân ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar để đảm bảo sức hút thương mại nên VFF được cho là đã có “chỉ đạo” với HLV Miura.

Sáng nay, tờ Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh đã đăng tải thông tin gây sốc với nhiều NHM bóng đá Việt Nam. Cụ thể, trước khi SEA Games diễn ra, HLV Miura đã muốn đôn Công Phượng lên thành phần ĐTQG để sang Thái Lan đá vòng loại World Cup.

Ông Miura được cho muốn làm điều này phần vì Phượng tài năng, có thể đóng góp nhiều cho đội tuyển đàn anh, phần vì muốn “giữ bài” trước Myanmar, đối thủ có thể gặp ở SEA Games 28.

Cần phải biết ở vòng loại U23 châu Á trước đó vài tuần, Công Phượng chính là nhân tố chính, là cậu học trò cưng của ông thầy Nhật đã dẫn đội lọt vào VCK. Nhưng cuối cùng, HLV này đã chọn Mạc Hồng Quân lên đá tiền đạo ở ĐTQG thay vì Công Phượng.

Tờ Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh dẫn ý từ bộ phận chuyên môn của VFF cho rằng chính LĐBĐ Việt Nam đã gây sức ép, vì lý do thương mại, buộc HLV Miura phải để Công Phượng ra sân trước U23 Myanmar tại Quảng Ninh.

Bộ phận chuyên môn VFF cũng được cho là đã nhận định vì Phượng gặp U23 Myanmar trước SEA Games nên khi tái đấu tại Bán kết mới bị bắt bài!

Ở trận đấu tại Quảng Ninh, Phượng khi đó đã chơi rất nổi bật và lọt vào ống ngắm đặc biệt của HLV đối phương. Kết thúc trận đấu, thuyền trưởng U23 Myanmar đã dành lời khen cho Công Phượng.

Và tất nhiên khi tái đấu ở Singapore, chiến lược gia này đã có những đối sách để kiềm tỏa chân sút HAGL. Kết cục thì ai cũng biết, U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại