Huy Toàn: Tài năng lận đận

Anh Dũng |

Gần một năm khoác áo đội tuyển, gặt hái rất nhiều thành công nhưng Huy Toàn chỉ có một mong ước nhỏ nhoi: Gom được ít tiền về xây lại căn nhà cho gia đình.

Sinh năm 1993 tại Lâm Đồng trong gia đình không có truyền thống thể thao nhưng Võ Huy Toàn đang nổi lên như một tài năng rất có duyên dưới thời HLV Toshiya Miura. Khoác áo đội tuyển nào, Huy Toàn cũng đều ghi bàn.

Mới nhất là ở SEA Games 2015, cầu thủ có ngoại hình cá tính này ghi đến 5 bàn thắng - nhiều hơn cả đồng đội Công Phượng lẫn Mạc Hồng Quân.

Nói về tài năng bóng đá của Huy Toàn, người ta thường nhắc tới những màn trình diễn khéo léo và đầy tốc độ, giống hệt phong cách của đàn anh Vũ Phong - tiền vệ lừng danh một thời của tuyển Việt Nam, hiện cũng khoác áo SHB Đà Nẵng chung với Huy Toàn.

Tuy nhiên, nghiệp đá bóng của cầu thủ trẻ người Lâm Đồng cũng rất lận đận.

Nuôi dưỡng niềm đam mê từ sân bóng địa phương, 15 tuổi, cậu bé Gôn (biệt danh của Huy Toàn) đã xin gia đình cho tham gia lớp năng khiếu của SHB Đà Nẵng, sau đó ghi điểm trong mắt HLV Hoàng Văn Phúc của đội U19 Việt Nam.

Đây chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ của cậu bé đất Lâm Đồng.

Ở Giải Vô địch Đông Nam Á 2011, Huy Toàn đã đóng góp những bàn thắng quan trọng, giúp U19 Việt Nam giành ngôi á quân.

Thế nhưng, trái với khi ở đội tuyển U19, Huy Toàn cực kỳ lận đận ở cấp CLB vì 3 năm phải thay đổi đội bóng 3 lần. Anh gần như suy sụp và từng nghĩ tới việc giải nghệ, từ bỏ trái bóng.

Thế rồi, may mắn lại tìm tới, Toàn được HLV Lê Huỳnh Đức gọi trở lại SHB Đà Nẵng, đưa lên đội hình 1 của CLB…

Trong niềm vui sướng khôn xiết, gần như lấy lại được niềm tin và ước mơ được thổi bùng lên, Huy Toàn đã chơi bóng bằng tất cả những cảm xúc ấy và chứng minh năng lực của mình.

Dưới thời HLV Miura, Huy Toàn được khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014, chơi cho Olympic Việt Nam ở Á vận hội 2014, vòng loại U23 châu Á 2016 và mới nhất là thành viên chính trong đội U23 Việt Nam dự SEA Games 2015.

Giải đấu nào Huy Toàn cũng đều lập công, mà rực rỡ nhất là ghi được 5 bàn thắng, đứng đầu danh sách ghi bàn ở SEA Games trên đất Singapore.

Huy Toàn đã tạo được niềm tin cho người hâm mộ bằng tài năng và những nỗ lực của mình. Trái với cá tính và dáng vẻ đặc biệt, Huy Toàn lại luôn là người con rất ngoan trong gia đình.

“Thi đấu cho đội tuyển cả năm nay, tôi cũng gom được chút ít tiền để phụ gia đình xây lại căn nhà ở Lâm Đồng. Cha tôi không may bị bệnh nặng và mất đúng lúc tôi đang tập trung ở tuyển. Tôi muốn thể hiện vai trò của một trụ cột gia đình” - Huy Toàn tâm sự.

May mắn sẽ luôn mỉm cười với những người tài năng, biết kiên nhẫn và nỗ lực. Theo dõi hành trình cùng trái bóng của Huy Toàn, nhiều người tin rằng nhiệt huyết cùng với tài năng và niềm tin sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường đến thành công của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại