Ngộ độc tại SEA Games, đoàn Việt Nam hoảng hốt

Thu Chang |

BTC SEA Games 28 đang đau đầu khi nhiều VĐV bị ngộ độc thức ăn.

Singapore là đất nước luôn coi trọng vấn đề vệ sinh. Để có một SEA Games thành công, họ đã chuẩn bị rất kỹ càng về nhiều mặt.

Nhưng sáng nay một số VĐV bộ môn xe đạp và bắn cung của đoàn Việt Nam, Singapore, Malaysia đã bị ngộ độc thức ăn tại khách sạn Hard Rock

Vấn đề này khiến cả BTC SEA Games và lãnh đạo các đoàn thể thao rất lo lắng.

Sau khi biết được tình hình trên, cảnh sát đã vào cuộc, họ phong tỏa khách sạn, phối hợp cùng BTC điều tra vụ việc.

Các VĐV Việt Nam bị ngộ độc chủ yếu thuộc bộ môn đua xe đạp. Danh tính những người bị ngộ độc hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Straits times, những hiện tượng đã bắt đầu từ ngày hôm qua (10/6), đến hôm nay thì đồng loạt nhiều VĐV bị ngộ độc.

Dinah Chan, vận động viên đua xe đạp người Singapore đã để tuột mất ngôi quán quân vì ngộ độc thực phẩm

Dinah Chan, vận động viên đua xe đạp người Singapore đã để tuột mất ngôi quán quân vì ngộ độc thực phẩm

Bản thân nước chủ nhà cũng bị ảnh hưởng bởi vụ ngộ độc này.

Trong số các VĐV dính phải có Dinah Chan. Cô để tuột mất chức vô địch nội dung cá nhân nữ tính giờ ở môn đua xe đạp và phải ngậm ngùi nhận HCĐ.

Đây là lần thứ 2 cua rơ nữ này mất HCV SEA Games. Cách đây 2 năm tại Myanmar, vận động viên 29 tuổi cũng đã phải rút khỏi đường đua cá nhân nữ cự ly 100/128km vì cùng lý do ngộ độc thức ăn.

Đây là lần thứ hai một vụ việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm gây ảnh hưởng tới một sự kiện thể thao lớn tổ chức tại Singapore.

Trong kỳ Olympic trẻ năm 2010, 21 thành viên phục vụ ủy ban tổ chức cũng đã bị ngộ độc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại