5 học trò trong "danh sách đen" của Miura

Đoàn Dự |

HLV Miura đang lo lắng không ít về 5 cái tên này khi họ rất dễ bị loại khỏi trận Bán kết SEA Games 28.

Sau 3 trận vòng bảng SEA Games 28, mỗi cuộc chiến HLV Miura lại nhận thêm một hung tin về chấn thương. Ở trận gặp U23 Brunei, đoàn quân áo đỏ mất Huỳnh Tấn Tài vì chấn thương bàn chân. Trận sau đó gặp U23 Malaysia, Minh Tùng cũng bị đau và chưa phục hồi.

Tối qua, đến lượt Hữu Dũng đau má bàn chân phải và cần nhập viện gấp. Đến nay vẫn chưa rõ tình trạng chấn thương của tiền vệ này. Nhưng chấn thương không phải là mối lo duy nhất của HLV Miura. Tính tới nay, ông đã có tổng cộng 5 học trò dính thẻ vàng.

Đó là Hồ Ngọc Thắng (18’ – Bunei), Nguyễn Hữu Dũng (36’ – Malaysia), Mạc Hồng Quân (90+3’ – Malaysia), Phạm Mạnh Hùng (63’ – Lào) và Nguyễn Công Phượng (72’ – Lào).

Đáng chú ý hơn, toàn bộ 5 cái tên này đều là những học trò cưng của HLV Miura. Nếu Ngọc Thắng – Hữu Dũng – Mạnh Hùng thi đấu ở tuyến giữa và phạm lỗi, dính thẻ là bình thường, thì trường hợp của Hồng Quân, Công Phượng trên hàng công rất đáng tiếc.

Nhận thẻ vàng, Công Phượng làm HLV Miura lo lắng.

Nhận thẻ vàng, Công Phượng làm HLV Miura lo lắng.

Ở vòng bảng, U23 Việt Nam còn 1 trận gặp Đông Timor. Đây là cuộc chiến thầy trò Miura có thể cố gắng để tránh nhận thêm thẻ. Nhưng trong cuộc chiến cuộc đụng độ Thái Lan, điều gì cũng có thể xảy ra.

U23 Việt Nam coi như đã chắc suất vào Bán kết và có thể buông cuộc chiến với người Thái, nhưng chắc chắn Miura sẽ không để các học trò thi đấu theo kiểu “dạo chơi”.

Nếu Thái Lan dồn ép Việt Nam, các cầu thủ đối phương cố gắng biểu diễn kĩ thuật, những chiến binh áo đỏ rất có thể sẽ nóng vội và phạm lỗi...

Thiếu vắng cái tên nào trong 5 gương mặt trên (rủi ro nhất là Hữu Dũng khi vừa nhận thẻ, vừa đang chấn thương) tại Bán kết cũng sẽ là tổn thất lớn cho U23 Việt Nam.

Chắc chắn HLV Miura đã và đang đau đầu suy nghĩ cách giữ gìn cho các học trò, cả ở đôi chân và các cái đầu chưa đủ lạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại