U23 Indonesia bỏ SEA Games, thầy trò Miura sẽ “lãnh đủ”?

Lupo |

Việc U23 Indonesia không tham dự SEA Games tác động khá nhiều đến U23 Việt Nam.

Một thông tin chính thức từ BTC SEA Games chưa được đưa ra, tuy nhiên hàng loạt tờ báo đã khẳng định: U23 Indonesia sẽ không góp mặt tại ngày hội thể thao khu vực.

Ngay lập tức, nhiều đội bóng ở bảng B (có 6 đội) đã kiến nghị một buổi bốc thăm chia bảng lại. Nhưng dù có chia lại hay không, U23 Việt Nam đang chịu khá nhiều bất lợi.

Trường hợp thứ nhất là BTC giữ nguyên lịch thi đấu cũ, thầy trò Miura sẽ đá tổng cộng 5 trận vòng bảng.

Nếu vào đến bán kết, chúng ta phải chạm trán đối thủ mới phải đá 3 trận ở bảng A (chỉ còn 4 đội) và đang cực kỳ sung sức.

Trường hợp thứ hai, BTC sẽ chuyển một đội từ bảng B sang bảng A hoặc bốc thăm lại. U23 Singapore và U23 Thái Lan là hai hạt giống cao nhất, mặc định ở 2 bảng khác nhau.

3 đội phải lo ngay ngáy việc chuyển bảng là U23 Việt Nam, Malaysia và Myanmar.

Nếu giả sử U23 Việt Nam bị chuyển sang bảng A , mọi kế hoạch chuẩn bị cho các đối thủ bị xáo trộn hoàn toàn.

Hơn thế nữa, bảng A được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo ảnh hưởng rất nhiều lối chơi cũng như làm tăng nguy cơ chấn thương của thầy trò Miura.

Dự kiến vào trưa hôm nay 28/5, quyết định cuối cùng sẽ được BTC SEA Games đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại