5 điều HLV Miura muốn ở phép thử cuối cùng

Lupo |

Trong thời gian ít ỏi còn lại trước SEA Games, HLV Miura vẫn có quá nhiều việc để làm.

Tìm ra “người gác đền” số một

Cả 5 thủ môn mà HLV Miura đang có trong tay đều chưa đem lại sự yên tâm thực sự. Văn Tiến mắc liên tiếp sai lầm trước U23 Hàn Quốc.

Văn Công phong độ không cao. Minh Long, Văn Trường và Minh Toàn đều ít cơ hội được thi đấu tại V-League nên rất thiếu kinh nghiệm.

Trước U23 Myanmar, ông thầy người Nhật sẽ tạo cơ hội cho ít nhất 2 thủ môn để có thêm dữ liệu cho lựa chọn của mình.

U23 Việt Nam vẫn còn khá chuệch choạc
U23 Việt Nam vẫn còn khá chuệch choạc

Thử thách các chân sút

Suất cuối cùng đến Singapore nhiều khả năng sẽ là một tiền đạo. Hiện Hồ Tuấn Tài và Lê Thanh Bình đang cạnh tranh ráo riết.

Tuấn Tài đa năng hơn và rất hữu dụng trong một giải đấu có mật độ dày đặc. Nhưng Thanh Bình lại mang nhiều đặc điểm của tiền đạo cắm đích thực hơn.

Chân sút nào tận dụng tốt hơn các cơ hội và kết nối được với đồng đội sẽ ở lại cùng U23 Việt Nam.

Cặp trung vệ nào tốt nhất?

Tại vòng loại U23 châu Á, HLV Miura sử dụng cặp trung vệ Ngọc Hải – Tiến Dũng. Bộ đôi này bọc lót cho nhau khá tốt, góp công vào thành tích của đội tuyển.

Lần này với sự có mặt của Ngọc Thịnh, Hoàng Lâm, ông thầy người Nhật đang dự tính đẩy Quế Ngọc Hải sang cánh phải, nơi anh sẽ thể hiện được khả năng hỗ trợ tấn công.

Tất nhiên đó là trong trường hợp cặp trung vệ mới đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành U23 Việt Nam.

Khơi dậy sức mạnh của Văn Toàn – Công Phượng

2 cầu thủ của HAGL chưa thể hiện được hết tiềm năng trong lần lên tập trung này. Văn Toàn vẫn khá vô duyên trước khung thành đối thủ.

Còn Công Phượng chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Đôi lúc anh còn nhận chỉ trích vì thi đấu rườm rà, khiến lối chơi toàn đội bị chậm lại.

Làm thế nào để cặp đôi này tìm thấy cảm hứng thi đấu và tỏa sáng là nhiệm vụ rất quan trọng.

hlv trưởng đtqg và u23 việt nam
toshiya miura
"Công Phượng và Văn Toàn có lợi thế đá cùng nhau tại câu lạc bộ nhưng chưa tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn"

Không thêm chấn thương

Chấn thương cho tới lúc này đã cướp mất Hoàng Thịnh, Văn Long, Phúc Tịnh. Rõ ràng HLV Miura không hề mong muốn có thêm một ca chấn thương nào nữa.

Tất nhiên, U23 Việt Nam sẽ vẫn thi đấu hết mình trước U23 Myanmar. Chỉ có điều các pha bóng kiểu như của Hoàng Thịnh cần được hạn chế hơn.

>>> Vừa đến Thái Lan, HLV Miura mất luôn “song kiếm”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại