Mạc Hồng Quân tỏa sáng, ĐT Việt Nam suýt "hạ đẹp" Triều Tiên

Lupo |

Thiếu chút nữa đoàn quân của HLV Miura đã làm nên bất ngờ trước đối thủ rất mạnh của châu lục.

Tự tin vào trình độ của mình, các cầu thủ Triều Tiên đã nhập cuộc rất nhanh. Họ gây sức ép lên phần sân của ĐT Việt Nam và sớm có được những cơ hội ngon ăn.

May mắn cho đoàn quân của HLV Miura khi các chân sút của Triều Tiên tỏ ra khá nóng vội và dứt điểm thiếu chính xác.

Sau khoảng 15 phút chơi lúng túng, ĐT Việt Nam dần lấy lại thế trận. Đội quân áo đỏ triển khai tấn công rất đa dạng, khi thì xộc thẳng vào trung lộ, lúc lại là một đường đánh biên chớp nhoáng.

Công Vinh tranh chấp với cầu thủ đội khách
Công Vinh tranh chấp với cầu thủ đội khách

Lần lượt Công Vinh và Vũ Minh Tuấn đã uy hiếp khung thành đội khách. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến.

Sang hiệp hai, HLV Kim Chan Bok bên phía Triều Tiên tiếp tục chỉ đạo các học trò dùng chiến thuật “đánh phủ đầu”.

Nhưng lần này, ĐT Việt Nam đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Các cầu thủ phòng ngự chơi tập trung, giữ vị trí và sẵn sàng vào bóng quyết liệt.

Nhờ vậy, khung thành thủ môn Nguyên Mạnh không gặp phải quá nhiều nguy hiểm.

Phút 60, HLV Miura tung viện binh Mạc Hồng Quân vào sân thay Hải Anh. Ngay lập tức sự điều chỉnh này phát huy tác dụng.

Chỉ 5 phút sau khi có mặt, Hồng Quân đã sút tung lưới Triều Tiên sau một pha phối hợp hoàn hảo, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Clip bàn thắng của Mạc Hồng Quân:

Lúc này, Triều Tiên bắt đầu dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Thể lực vượt trội giúp đội bóng đến từ Đông Á uy hiếp được đoàn quân của HLV Miura.

Trong một tình huống thiếu tỉnh táo, Huy Cường đã phạm lỗi với cầu thủ Triều Tiên và phải nhận quả penalty.

Thủ môn Nguyên Mạnh cản phá được cú sút đầu tiên nhưng không kịp ngăn chặn pha đá bồi sau đó. Tỉ số được cân bằng cho Triều Tiên.

Clip bàn thắng của Triều Tiên:

Những phút cuối của trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Dù vậy, không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Kết quả hòa 1-1 trước đối thủ "cứng cựa" như Triều Tiên được xem mà màn khởi động tốt của ĐT Việt Nam trước chuyến làm khách trên đất Thái Lan.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Chí Công, Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Châu, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hải Anh, Tiến Thành, Khánh Lâm

Triều Tiên: Ri Myong Guk, Kang Kuk Chol, Ri Hyol Chol, Ri Chol Myong, Jong II Gwang, Ri Yong Chol, Ro Hak Su, So Hyon Uk, Hong Kum Song, O Jin Hyok, Jang Kuk Chol.

Bàn thắng:

Việt Nam: Mạc Hồng Quân 65'

Triều Tiên: Kum Song 82'

>>> Hot boy U23 Việt Nam phá lưới Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại