Khi “vũ khí đặc biệt” của HLV Miura phản tác dụng

Lupo |

Chiến lược gia người Nhật muốn dùng “độc chiêu” để hạ Thái Lan. Nhưng cuối cùng U23 Việt Nam lại rơi vào hoàn cảnh “gậy ông đập lưng ông”.

Trong những buổi tập trước trận đấu với U23 Thái Lan, HLV Miura đã cho các học trò rèn kỹ các tình huống cố định.

Ông thúc giục các tiền vệ cánh như Huy Toàn, Ngọc Thắng phải nâng cao độ chuẩn xác ở các pha tạt bóng.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật còn yêu cầu Công Phượng và Mạnh Hùng luyện những quả sút phạt hàng rào.

Ý đồ của của HLV Miura rất rõ ràng: Sử dụng bóng chết để hạ gục người Thái.

Công Phượng luyện đá phạt (ảnh: Zing)
Công Phượng luyện đá phạt (ảnh: Zing)

Về lý thuyết, đây là tính toán hợp lý của ông thầy người Nhật. Khi cả hai bên đều bế tắc, một pha bóng cố định thành công sẽ giúp giải quyết được trận đấu.

Đáng tiếc, “độc chiêu” mà HLV Miura muốn dùng để đánh bại Thái Lan đã tỏ ra không mấy hiệu quả.

Nhưng đường treo bổng của đội quân áo đỏ hầu hết đều bị đối phương hóa giải dễ dàng. Các tình huống cầu thủ U23 Việt Nam chạm được bóng đều ở thế rất khó dứt điểm.

Trong khi đó, hai cơ hội mà Công Phượng và Văn Toàn có được ở hiệp hai đều bắt nguồn từ những đường chuyền trung lộ xuyên thủng hàng thủ Thái Lan.

Pha bóng nguy hiểm của Văn Toàn:

Còn bàn thắng của Hữu Dũng đến sau một cú sút xa đẹp mắt.

Ở chiều ngược lại, các hậu vệ và thủ môn U23 Việt Nam vẫn rất lóng ngóng khi phải đối mặt với bóng bổng.

Một pha ra vào thiếu tính toán của thủ thành Hoài Anh gây ra quả phạt góc. Từ quả phạt góc đó, U23 Thái Lan đã gây lộn xộn trong vòng cấm và có được bàn thắng mở tỉ số.

Bàn thắng của U23 Thái Lan:

Người thay thế Hoài Anh là Minh Long cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh suýt nữa đã khiến đội nhà phải vào lưới nhặt bóng vì mắc lỗi vị trí.

Từ những trận đấu đã qua, HLV Miura nên cân nhắc thật kỹ lại tần suất sử dụng các đường bóng bổng trong tấn công.

Một khi “độc chiêu” bị lạm dụng và mất tính bất ngờ thì sẽ chẳng còn là "vũ khí đặc biệt" nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại