Công Phượng đá chính - Tuấn Anh đội trưởng, U23 VN hòa thất vọng

Đoàn Dự |

Trên sân Gò Đậu, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, dù Đồng Nai không tung vào sân đội hình mạnh nhất.

Trận này, HLV Miura tiếp tục cho Công Phượng đá chính và cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị.

Nhận được sự tin tưởng của ông thầy Nhật, Phượng đã có những thay đổi đáng kể trong lối chơi. Tiền đạo xứ Nghệ ít xử lý cá nhân và chịu khó phối hợp hơn. Xong đáng tiếc thay, màn trình diễn của ngôi sao HAGL không thực sự ấn tượng.

Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn, không tạo được sức ép quá lớn lên khung thành Đồng Nai. Trong khi hàng công kém sắc, thì ở phút 21, Hải Anh đã ghi bàn cho Đồng Nai.

Phải mãi tới phút 44, sau rất nhiều tình huống tấn công không thực sự nguy hiểm, U23 Việt Nam mới có bàn thắng nhờ công Ngọc Thắng. Hai đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.

Khá vất vả U23 Việt Nam mới có bàn gỡ hòa 1-1

Khá vất vả U23 Việt Nam mới có bàn gỡ hòa 1-1

Đầu hiệp 2, Công Phượng bị thay ra sân, HLV Miura cũng có một loạt những sự thay đổi người khác để thử nghiệm.

Đáng chú ý trong hiệp 2 là khi HLV người Nhật rút Ngọc Hải rời sân, ông đã trao băng đội trưởng cho Tuấn Anh.

Tuy nhiên ở hiệp 2, Đồng Nai chơi khởi sắc hơn và chiếm lĩnh thế trận tốt hơn. Vì dù ở nửa cuối với sự góp mặt của Văn Toàn khiến hàng công hiệu quả hơn, U23 Việt Nam vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Hòa 1-1 trước đội bét bảng V-League 2015 (Đồng Nai chưa tung ra đội hình mạnh nhất và thi đấu với quyết tâm ở mức trung bình), khó có thể nói HLV Miura đã có buổi thử nghiệm ưng ý.

Điều đáng bàn nhất là màn trình diễn của Công Phượng. Khi chơi với phong cách “không phải là chính mình”, Phượng đang khá nhạt nhòa.

Hy vọng khi đã làm quen hơn với triết lý của HLV Miura, tài năng này có thể tỏa sáng trở lại mà không cần quá ích kỉ.

ĐH ra sân của U23 Việt Nam: Văn Phong, Ngọc Hải, Văn Sơn, Mạnh Hùng, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Đức Lương, Công Phượng, Ngọc Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại