Công trường dang dở và sai lầm của Miura

Lupo |

Sát đến ngày chốt danh sách, ông thầy người Nhật mới quyết định triệu tập bổ sung 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam.

Sau khi nhận được thông báo, 3 “viện binh” Văn Long, Văn Thanh, Đức Huy đã tức tốc đến địa điểm tập trung.

Dù vậy, trong buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam, chỉ có một mình Văn Long kịp góp mặt. Tiền vệ người Đà Nẵng gặp không ít khó khăn và đôi lần bị HLV Miura cắt còi nhắc nhở do không theo kịp đồng đội.

Nhiều người lo ngại, Văn Thanh cùng Đức Huy cũng sẽ phải đương đầu với những trở ngại không kém Văn Long.

Nhưng bất luận là thích nghi tốt hay không, bộ 3 trên rất có khả năng sẽ lọt vào danh sách cuối cùng của HLV Miura.

Bởi hiện tại, số lượng cầu thủ chấn thương tại U23 Việt Nam đã lên đến 12. Trong đó có 7 người chắc chắn không kịp bình phục.

Hồng Duy buồn bã với chấn thương
Hồng Duy buồn bã với chấn thương

Như vậy, chiến thuật đề cao sự phối hợp đồng đội mà HLV Miura cố gắng áp dụng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để xảy ra tình trạng này, chiến lược gia người Nhật là người phải chịu trách nhiệm phần lớn.

Ngay từ khi lên danh sách đầu, ông đã có phần mạo hiểm khi chỉ chọn 30 cầu thủ, trong khi con số tối đa AFC cho phép là 50.

Giáo án khá nặng của HLV Miura cũng được cho là một nguyên nhân không nhỏ. Theo cựu HLV SLNA, Hữu Thắng nhận xét:

“Trợ lý của Miura nên tư vấn cho ông ấy. Bóng đá Việt Nam không chuyên nghiệp như Nhật Bản. V-League cũng nghỉ 2 tháng mới đá.

Cần củng cố thể lực cầu thủ lại dần dần. Nếu nghỉ Tết rồi quay lại tập nặng ngay, ai không chịu được có thể chấn thương”.

Trong vấn đề bổ sung nhân sự, HLV Miura cũng đã có phần chậm chạp. Chỉ một ngày trước khi chốt danh sách cuối cùng, ông mới chịu nhấc điện thoại gọi đến các CLB.

Nếu quyết đoán hơn, HLV Miura nên gọi “viện binh” từ trước trận đấu với U23 Uzbekistan.

Như vậy các cầu thủ mới có cơ hội tham gia một trận đấu thực thụ. Bản thân chiến lược gia người Nhật cũng đánh giá được tổng quát năng lực học trò hơn.

Chỉ còn 10 ngày nữa, vòng loại giải châu Á sẽ khởi tranh. Nhưng cho đến giờ U23 Việt Nam vẫn là một công trường dở dang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại