Có công bằng khi "đem thành bại luận Miura"?

Lupo |

Đúng như lời ông Lê Thụy Hải, HLV Miura không sở hữu một bảng thành tích ấn tượng. Nhưng lấy đó để đánh giá thấp chiến lược gia người Nhật liệu có công bằng?

Ngày hôm qua, ông Lê Thụy Hải đã làm xôn xao dư luận khi công khai chia sẻ rằng mình không đánh giá cao HLV Miura.

Có rất nhiều lí lẽ được GĐKT B.Bình Dương đưa ra và một trong số đó là thành tích khi còn làm việc tại quê nhà của HLV người Nhật Bản:

“Sau trận đấu với CLB Kashiwa Reysol, tôi có trao đổi với một thành viên của đội bóng này, bạn có biết họ nói gì với tôi không?

Họ bảo rằng, đội ông có một bàn thắng danh dự là tốt lắm rồi, bởi HLV trưởng của ĐTQG nước ông còn kém xa HLV trưởng của một CLB của chúng tôi.

Lúc đầu tôi hơi tự ái, nhưng nghĩ lại thì đúng thật, bởi HLV Miura của ĐTQG và Olympic Việt Nam đã bao giờ cầm quân một đội bóng của Nhật tham dự AFC Champions League đâu?

Các đội do ông này huấn luyện chỉ là vài đội làng nhàng, chẳng có thành tích gì cả”

Những “sự thật” về Miura ông Hải “lơ” đưa ra hoàn toàn chuẩn xác. Thực tế, ngay từ khi nhà cầm quân người Nhật được giao trọng trách, đã có vô vàn thắc mắc về vấn đề đó.

Tuy nhiên chính bản lý lịch kém thuyết phục kia lại… có lợi cho ĐT Việt Nam.

Trong quá khứ, các đội bóng mà HLV Miura dẫn dắt chủ yếu chơi ở J-League 2. Điều này thúc đẩy sự hình thành phong cách chiến thuật đề cao sự chặt chẽ nơi hàng thủ.

Hơn nữa, thói quen làm việc với những CLB thường xuyên ở vào thế yếu giúp HLV Miura luôn nỗ lực tận dụng tối đa tiềm năng các học trò.

Đến Việt Nam, ông đã áp dụng những phương pháp của mình vào các đội tuyển và đạt được những thành công bước đầu.

Từ Asiad đến AFF Cup, các cầu thủ có một nền tảng thể lực sung mãn, luôn nhập cuộc với tinh thần cao nhất.

Một thành công nữa của HLV Miura là tạo ra bầu không khí cạnh tranh công bằng trong nội bộ đội tuyển. Bất cứ ai cũng có cơ hội đá chính, chỉ cần người đó đáp ứng được yêu cầu thủ ông thầy Nhật.

HLV Miura đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam

HLV Miura đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam

Bên cạnh đó, thời gian làm BLV giúp Miura hiểu được những áp lực truyền thông tác động ra sao đến cầu thủ. Nhờ vậy ông có các biện pháp giải tỏa tâm lý cho họ.

Tuy chưa có một thành tích cụ thể với bóng đá Việt Nam, nhưng nhìn vào những gì HLV Miura đã và đang làm được, người hâm mộ có thể tin tưởng vào tương lai.

Bản thân HLV Lê Thụy Hải từng nói về người đồng nghiệp: “Phải thừa nhận từ khi HLV Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ông ấy đã để lại dấu ấn rất lớn.

Dấu ấn ấy là từ những cầu thủ không ai biết đến thì nay trở thành những cầu thủ xuất sắc, còn các cầu thủ trước kia xuất sắc rồi thì nay có sự cạnh tranh rất lành mạnh, chỉ cần thể lực không đảm bảo là sẽ đánh mất vị trí và không còn tốt nữa rồi”.

Có lẽ lần này ông Hải "lơ" đã hơi vội vàng mà quên đi lời khen HLV Miura của chính mình trước đây.

Ở trận đấu cuối cùng mùa giải 2007-2008, HLV Miura lấy chiếc cà vạt của mình, treo ở sau khung thành đội nhà và nhắn nhủ với các học trò:

“Dù tương lai ngày mai của tôi có như thế nào, tôi luôn chúc các bạn thành công. Hãy cố gắng đừng để chiếc cà vạt này rớt xuống trong trận đấu hôm nay”.

Các cầu thủ CLB Consadole Sapporo đã có một ngày thi đấu quả cảm để không cho chiếc cà vạt rơi xuống đất, đồng nghĩa việc đội không thủng lưới.

Sự gắn bó giúp HLV Miura giành được niềm tin và tạo động lực cho các cầu thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại