“Kình địch” Công Phượng ra mắt đấu trường châu Âu

Lupo |

Takumi Minamino, người có nhiều duyên nợ với U19 Việt Nam, đã có trận đấu đầu tiên tại Europa League vào hôm qua.

Sau khi chuyển đến Red Bull Salzburg vào đầu năm 2015, Minamino đang dần chiếm được niềm tin của HLV Hutter.

Ít ngày trước, anh đã được đá chính trận đầu tiên cho CLB mới tại giải VĐQG Áo. Minamito chơi 64 phút và góp công không nhỏ vào chiến thắng 2-0 của Red Bull Salzburg.

Để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Villareal trên sân nhà trong khuôn khổ, HLV Hutter đã quyết định điền tên Minamito vào danh sách đá chính.

Trận lượt đi, Red Bull Salzburg đã để thua với tỉ số 1-2. Nhà cầm quân người Áo hi vọng sự có mặt của “luồng gió mới” sẽ giúp đội bóng của ông lội ngược dòng.

Trong lần đầu được hít thở bầu không khí của đấu trường châu Âu, Minamino đã chơi tốt. Mặc dù phải đá ở vị trí tiền vệ cánh không phải sở trường, anh vẫn hỗ trợ được cho các đồng đội.

Minamino ra mắt tại Europa League

Minamino ra mắt tại Europa League

Tuy nhiên, hạn chế về thể lực của Minamino khiến HLV Hutter phải thay anh ra khi trận đấu bước sang hiệp 2.

Kết quả cuối cùng, Red Bull Salzburg gục ngã 1-3 trên sân nhà. Tỉ số chung cuộc là 2-5, đội bóng nước Áo đành nhường quyền đi tiếp cho Villareal.

Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu tại Europa League, Red Bull Salzburg sẽ dồn toàn lực cho giải VĐQG. Hiện họ đang đứng đầu bảng với 9 điểm nhiều hơn đội xếp sau.

Nếu giành chức vô địch, Red Bull Salzburg sẽ được tham dự Champions League mùa giải tới. Khi đó, cơ hội để Minamito được đối đầu với những “đại gia” như Real Madrid, Bayern Munich là không nhỏ.

Takumi Minamino từng ghi bàn trong chiến thắng 7-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam tại cúp Nutifood đầu năm 2014.

Anh cũng góp mặt trong trận U19 Nhật Bản vượt qua Công Phượng và đồng đội với tỉ số 3-1 ở VCK U19 châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại