Ngoại binh tiền tỉ của HAGL chơi tệ thế nào?

Tùng Lâm |

Sau Lukanovic, Mitja, đội bóng phố Núi có vẻ như đang lãng phí thêm rất nhiều tiền cho 2 ngoại binh Cosmin Goia và Dragicevic.

Để củng cố lực lượng theo ý kiến của HLV Graechen, bầu Đức đã chấp nhận chi tiền để đưa về các ngoại binh. Tuy nhiên, sự đầu tư thiếu quyết liệt khiến HAGL “tiền mất, tật mang”.

Sau khi tốn hàng tỉ đồng mua rồi sớm thanh lý Lukanovic và Mitja, đội bóng phố Núi đưa về Cosmin Goia cùng Dragicevic. Đáng tiếc, 2 hợp đồng “chữa cháy” này còn làm HAGL lún sâu vào khủng hoảng hơn do chơi không đạt yêu cầu.

Hãy cùng xem lại màn trình diễn của các ngoại binh để thấy đội bóng phố Núi đang lãng phí tiền của ra sao.

Mitja Morec: Chỉ chơi một trận cho HAGL ở V-League, trung vệ cao to này mắc lỗi vị trí trong cả 2 bàn thua trước Sanna Khánh Hòa.

Lukanovic: Khá lạc lõng trong lối chơi, dấu ấn duy nhất là bàn thắng may mắn trước ĐTLA.

Cosmin Goia: Trung vệ này “biếu” cho Than Quảng Ninh một quả penalty ở hiệp một. Những phút cuối anh lại “tặng” đội khách cơ hội ghi bàn ấn định tỉ số 2-1.

Dragicevic: Thi đấu khá vụng và có phần cá nhân khi giành lấy quyền đá penalty ở trận gặp SHB Đà Nẵng mà chẳng hề quan tâm đồng đội bị dối phương đốn ngã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại