Huyền thoại Real gây sốc, tính khuynh đảo FIFA

Hoàng Ngọc |

Ứng cử chức Chủ tịch FIFA, Luis Figo đang ấp ủ nhiều kế hoạch làm thay đổi hẳn bộ mặt LĐBĐ thế giới.

Tất nhiên, tân Chủ tịch FIFA không phải vị trí ai thích cũng có thể tự ứng cử, những người nằm trong danh sách ứng cử viên phải vượt qua một số yêu cầu cơ bản, có thể coi là vòng loại.

Họ phải có được sự đề cử từ ít nhất 5 Liên đoàn bóng đá đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Figo đã xuất sắc hoàn thành yêu cầu đề ra trước hạn (đêm ngày 29/01).

Dù không công bố chính thức tên của các quốc gia đề cử, tuy nhiên các trang uy tín đã phỏng đoán Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Luxembourg, Montenegro, Macedonia và Ba Lan là các liên đoàn bóng đá đã đề cử cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Luis Figo cập nhật trên Twitter cá nhân: “Tôi vui mừng thông báo với các bạn về việc trở thành Ứng cử viên cho vị trí tân Chủ tịch FIFA. Bóng đã đã trao cho tôi rất nhiều điều, và giờ đã đến lúc tôi làm điều gì đó cho bóng đá”

Luis Figo cập nhật trên Twitter cá nhân: “Tôi vui mừng thông báo với các bạn về việc trở thành Ứng cử viên cho vị trí tân Chủ tịch FIFA. Bóng đã đã trao cho tôi rất nhiều điều, và giờ đã đến lúc tôi làm điều gì đó cho bóng đá”

Trong những bài phát biểu trước báo giới, Figo đã trình bày rất rõ quan điểm của mình:

“Giờ bạn lên mạng và tìm chữ “FIFA”, từ đầu tiên hiện ra sẽ là “Scandal” (tin đồn). và đó chẳng phải điều hay ho gì.Vậy nên điều đầu tiên phải làm là thay đổi, củng cố hình ảnh FIFA trong mắt mọi người. Bóng đá xứng đáng hơn thế.

“Tôi đã nói chuyện rất nhiều với các tên tuổi của làng bóng đá, từ cầu thủ, huấn luyện viên cho đến chủ tịch các Liên đoàn. Tất cả đều nghĩ tới việc cần làm điểm gì đó để thay đổi.

Năm vừa rồi tôi cũng đã có mặt ở Brazil để theo dõi World Cup. Tôi thấy được cách người hâm mộ phản ứng với hình ảnh FIFA. Vậy nên mọi thứ cần thay đổi, từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, độ minh bạch…”

Jose Mourinho ủng hộ cậu học trò cũ cho vị trí chủ tịch FIFA

Jose Mourinho ủng hộ cậu học trò cũ cho vị trí chủ tịch FIFA

Mới đây, rất nhiều huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá lên tiếng ủng hộ cựu tiền vệ Real Madrid, trong đó có người đồng hương Jose Mourinho. Huấn luyện viên trưởng Chelsea phát biểu:

“Figo ứng cử vào vị trí này là một bước tiến cho giới bóng đá. Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của cậu ấy trong những năm qua sẽ đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho FIFA.

Tôi tin vào tính cách, nỗ lực cũng như sự đam mê mà cậu ấy giành cho bóng đá. Cậu ấy sẽ trở thành vị chủ tịch tập trung đến các hoạt động cải cách bóng đá cũng như hết lòng quan tâm đến các liên đoàn bóng đá của các quốc gia”.

Ronald Koeman, người từng có 2 năm dẫn dắt Figo trong màu áo Barcelona cũng tin rằng cựu đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha có thể giúp FIFA thực hiện nhiều điều tốt đẹp hơn

Huấn luyện viên trưởng của Southampton chia sẻ:

“Tôi biết rất rõ về Figo và cũng thấu hiểu vì sao cậu ấy lại ứng cử vào vị trí này.Figo có quyết định như vậy vì cậu ấy muốn tìm một hướng đi mới cho tổ chức đã có quá nhiều tai tiếng trong những năm qua rồi".

Cách đây ít giờ, cựu tuyển thủ quốc gia Pháp, David Ginola đã rút tên khỏi danh sách các ứng cử viên cho vị trí tân Chủ tịch FIFA. Vậy nên sẽ chỉ còn 5 ứng cử viên còn lại:

Sepp Blatter –Chủ tịch FIFA từ năm 1998

Sepp Blatter –Chủ tịch FIFA từ năm 1998

Jerome Champagne – cựu Tổng thư ký FIFA

Jerome Champagne – cựu Tổng thư ký FIFA

Prince Ali Bin – chủ tịch FA Jordan, phó Chủ tịch FIFA Châu Á

Prince Ali Bin – chủ tịch FA Jordan, phó Chủ tịch FIFA Châu Á

Michael Van Praag – Chủ tịch FA Hà Lan, thành viên UEFA ExCo

Michael Van Praag – Chủ tịch FA Hà Lan, thành viên UEFA ExCo

Luis Figo – Quả Bóng Vàng 2001, Đại sứ CLB Inter Milan

Luis Figo – Quả Bóng Vàng 2001, Đại sứ CLB Inter Milan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại