Âm mưu chống Chelsea là có thật?

Tùng Lâm |

Việc các trọng tài ở Premier League chống lại Chelsea mà Mourinho ám chỉ đang thực sự diễn ra?

Cách đây chưa lâu, Người đặc biệt đã lên tiếng cảnh báo về một kế hoạch ngăn đội bóng của ông vô địch. Theo đó, từ các HLV đến khán giả đối phương và thậm chí là cả giới truyền thông đều gây áp lực khiến trọng tài xử ép The Blues.

Mọi chuyện tưởng chừng lắng xuống khi trọng tài Anthony Taylor xin lỗi Mourinho về tình huống phạt thẻ vàng Fabregas và không cho Chelsea được hưởng penalty trận gặp Southampton.

Nhưng sau trận đấu với Tottenham hôm qua, Người đặc biệt lại tiếp tục chỉ trích các "ông vua áo đen". Người đặc biệt cho rằng trọng tài đã để mặc Hazard liên tục bị phạm lỗi và bỏ qua quả penalty của Chelsea.

Mourinho đã đúng về tình huống đó. Bóng chạm tay cầu thủ Tottenham khá rõ ràng và xứng đáng nhận penalty.

Bóng chạm tay cầu thủ Tottenham nhưng không có penalty:

Người đặc biệt cũng không sai khi tức giận về thẻ vàng dành cho Fabregas trước Southampton.

Tuy nhiên, những lời của Mourinho chẳng phải lúc nào cũng có lý.

Cũng trong trận với Tottenham, chiến lược gia người BĐN cũng tỏ vẻ phật ý với tình huống Hazard ngã mà không có penalty. Mặc dù xem lại pha quay chậm tiền vệ của Chelsea bị kéo người khá xa vòng cấm.

Hazard bị phạm lỗi ngoài vòng cấm:

2 pha bóng khác mà Mourinho lấy làm ví dụ là của Diego Costa và Ivanovic. Trong các tình huống này, tác động của đối thủ là chưa rõ ràng và trọng tài đủ lý do để không thổi penalty.

Những tình huống ngã trong vòng cấm của Ivanovic và Diego Costa:

Trên thực tế, Chelsea đã có 2 bàn thắng từ chấm 11m mùa giải này. Tuy ít hơn Man City (4 bàn) nhưng nhiều hơn Man United và Southampton (đều chưa có bàn nào).

Trọng tài là một phần cuộc chơi, Mourinho không còn lạ gì Premier League. Vậy nên âm mưu Người đặc biệt nhắc đến có lẽ chỉ là một trong những cách để gây áp lực cho các "ông vua sân cỏ" mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại