BLV Anh Ngọc chia sẻ về án phạt vĩnh viễn vụ bán độ V.Ninh Bình

Tùng Lâm |

Quan điểm về án phạt dành cho các cầu thủ tham gia vụ bán độ tại V.Ninh Bình đã được BLV Anh Ngọc chia sẻ.

Cách đây ít lâu, vụ bán độ của V.Ninh Bình tại AFC Cup 2014 đã gây rúng động làng túc cầu.

Bởi đây là một giải đấu quốc tế, hành vi dàn xếp tỉ số làm ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè.

Không những thế, trong danh sách “dính chàm” có nhiều người từng là tuyển thủ như Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Gia Từ, Chu Ngọc Anh.

Hôm qua, VFF đã đưa ra quyết định treo giò vĩnh viễn với 9 cầu thủ tham gia bán độ. Đây là án phạt gây ra nhiều tranh luận.

Một số NHM cho rằng treo giò vĩnh viễn là không thích hợp và lấy ví dụ trường hợp Văn Quyến, Quốc Vượng trước kia.

Những CĐV phản đối án phạt của VFF

Những CĐV phản đối án phạt của VFF

Còn theo BLV Anh Ngọc, án phạt này là xác đáng. NHM có thể bị ấn tượng với chữ “vĩnh viễn” mà VFF đưa ra. Nhưng đã có luật, thì phải xử theo luật. Và đã xử là xử sao cho có tính răn đe cao.

Như vậy mới có lợi cho một nền bóng đá đã không ít lần đánh mất niềm tin nơi NHM vì những tiêu cực.

Hình phạt này sẽ tạo được như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với các cầu thủ, giúp ngăn chặn tiêu cực từ trong suy nghĩ.

Quan điểm của BLV Anh Ngọc được nhiều NHM ủng hộ. Họ tin rằng nếu lại “giơ cao đánh khẽ” thì bóng đá Việt Nam khó lòng phòng trừ tiêu cực được.

Các ý kiến đồng tình với BLV Anh Ngọc

Các ý kiến đồng tình với BLV Anh Ngọc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại