NHM U19 Việt Nam: Thua kém nhưng hãy quyết tâm!

Tùng Lâm |

Tỉ số 0-6 như một đòn giáng mạnh vào hi vọng của các fan U19 Việt Nam. Hãy cùng xem họ phản ứng ra sao.

CĐV Việt Nam có hi vọng vào ĐT U19 không? Dĩ nhiên là có. Nhưng người hâm mộ cũng đã xác định trước tư tưởng khi mà đối thủ là Hàn Quốc - nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, thất bại với tỷ số của một set tennis là quá nặng nề.

Nhiều người hâm mộ không nén nổi nỗi buồn. Cũng phải thôi, thất bại khiến cho cơ hội tại VCK U19 châu Á của chúng ta trở nên rất mong manh. Sự bi quan và phần nào đó bực bội xuất hiện trong các dòng chia sẻ trên mạng xã hội.

Cá nhỏ bơi trong ao? Bạn có đồng ý

Cá nhỏ bơi trong ao? Bạn có đồng ý

Bình luận khá gay gắt của 1 CĐV

Bình luận khá gay gắt của 1 CĐV

Chia sẻ khá thẳng thắn của một fan hâm mộ

Chia sẻ khá thẳng thắn của một fan hâm mộ

Nhưng cũng có rất nhiều CĐV phản bác lại sự bi quan và phê phán như trên. Họ cho rằng các cầu thủ U19 chẳng hề có lỗi gì và đã thi đấu rất quyết tâm. Nguyên nhân chính ở đây là Việt Nam vẫn ở đẳng cấp thua kém hẳn so với Hàn Quốc. Nhưng nếu không có quyết tâm vươn lên mà cứ tự quay lại chỉ trích nhau khi thất bại thì chẳng mấy lợi ích.

Thay vì chỉ trích, hãy ủng hộ U19 Việt Nam đến hết giải đấu

Thay vì chỉ trích, hãy ủng hộ U19 Việt Nam đến hết giải đấu

Ai cũng buồn sau thất bại

Ai cũng buồn sau thất bại

Dù sao, đó chỉ là một bộ phận không nhiều. Phần lớn CĐV đều cảm thông với thất bại của U19 Việt Nam. Ai cũng hiểu rằng người buồn nhất chắc chắn và các cầu thủ trên sân. Người hâm mộ bên cạnh việc phân tích các điều chưa được đều động viên các cầu thủ.

Ra ngõ gặp núi cao - trích dẫn khá đúng với U19 Việt Nam

Ra ngõ gặp núi cao - trích dẫn khá đúng với U19 Việt Nam

Bình luận được nhiều CĐV đồng tình, liệu BHL ĐT có biết và lưu tâm đến ý kiến này?

Bình luận được nhiều CĐV đồng tình, liệu BHL ĐT có biết và lưu tâm đến ý kiến này?

Đứng dậy sau thất bại mới là điều giúp ĐT trưởng thành

Các CĐV vẫn tin vào U19

Trước mắt U19 Việt Nam là 2 đối thủ cực mạnh Nhật Bản và Trung Quốc. Thắng hay bại còn chưa biết rõ. Nhưng sự ủng hộ từ các CĐV sẽ là động lực giúp các cầu thủ chiến đấu hết mình. Kể cả khi rời giải đấu sớm, những cầu thủ trẻ vẫn còn một tương lai rất dài để phấn đấu. Nếu chỉ vì thất bại này mà nản chí thì quả là không đáng chút nào. Đứng dậy sau thất bại là cách tốt nhất để một đội bóng trưởng thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại