Góc nhìn: Arsenal biến mọi siêu sao thành… thương binh

Bảo Nam |

Mesut Ozil bất ngờ được chẩn đoán bị rách dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng. Lý giải duy nhất cho ca chấn thương bí hiểm này: Vì Ozil là cầu thủ Arsenal.

1. Cách đây vài ngày, tờ Independent tung ra một con số gây sửng sốt: Kể từ năm 2002 đến nay, số lượng ca chấn thương ở Arsenal, nếu tính gộp cả trường hợp của Mesut Ozil mới được phát hiện hôm qua, lên tới… 891 ca, nhiều hơn đúng 100 ca chấn thương so với CLB chấn thương nhiều thứ nhì Premier League: Man United (791 ca).

Tính trung bình mỗi mùa bóng, Arsenal chịu 74,1 ca chấn thương khác nhau, nhiều hơn khoảng 10 ca so với bình quân Premier League. Choáng hơn, theo bác sỹ Colin Lewin (bác sỹ làm việc trong bộ phận y tế Pháo thủ), mỗi năm, bình quân các CLB Premier League chịu từ 1-2 ca chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ từ 2 tháng trở lên. Riêng Arsenal là 7 ca.

Vì nguyên nhân nào mà sân Emirates lại biến thành cái bệnh viện khổng lồ như vậy?

U19 Việt Nam bị nhắc chuyện 'bán độ' U19 Việt Nam bị nhắc chuyện "bán độ"

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu BHL U19 Việt Nam theo sát các học trò, có dấu hiệu bán độ phải báo cáo ngay để Interpol can thiệp kịp thời.

2. Vài tháng trước, Arsenal từng thưởng cho một blogger nổi tiếng chuyến viếng thăm khu đại bản doanh London Colney kéo dài 1 tiếng. Sau chuyến đi, blogger lấy nick name là Le Grove có biết một bài dạng như report về chuyến thăm của mình. Đại loại Le Grove khen Arsenal có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp…

Tuy nhiên, khi nói về khâu y tế, Le Grove lại dùng khá nhiều từ ngữ khách sáo. Đại loại như chuyện phòng tập gym của Arsenal luôn vắng vẻ lạ thường, hầu như chỉ có các cầu thủ vô danh đang tập luyện trong đó. Trong khi nếu ghé thăm phòng tập của Man City hay Chelsea, chúng ta luôn bắt gặp những siêu sao hàng đầu.

Số lượng bác sỹ làm nhiệm vụ thư giãn cơ bắp cho các cầu thủ sau mỗi buổi tập cũng rất thưa thớt, và làm việc khá phức tạp. Cầu thủ nào muốn được massage thư giãn cơ bắp, phải viết tên lên bảng, rồi chờ được gọi.

Những gì blogger Le Grove viết khá trùng hợp với câu chuyện, HLV Arsene Wenger từng yêu cầu BLĐ Arsenal tăng thêm số lượng bác sỹ, đặc biệt là sau mỗi dịp các Pháo thủ trở về từ những trận đấu tại Champions League hoặc trở lại sau các đợt triệu tập ĐTQG. Không rõ yêu cầu này của Wenger đã được đáp ứng chưa, chỉ biết rằng, mãi đến đầu mùa bóng này, Arsenal mới “thỉnh” về bác sỹ Shad Forsythe – người từng rất thành công giúp cho các cầu thủ ĐT Đức có được thể lực tuyệt vời tại World Cup vừa qua. Thuê những bác sỹ giỏi, có tiếng tăm lẽ ra phải là việc được làm từ lâu, đặc biệt là khi Arsenal luôn là ổ của những ca chấn thương.

Ozil chấn thương vì là cầu thủ Arsenal?

3. Quay trở lại câu chuyện của Mesut Ozil. Người ta có quyền đặt nhiều nghi vấn lên hiệu quả làm việc của bộ phận y tế Arsenal, hay cao hơn, là giáo án tập luyện của HLV Wenger đối với các cầu thủ. Ozil được phát hiện rách dây chằng đầu gối – một chấn thương khá nặng và điển hình khi vừa lên tập trung ĐTQG. Trước đó, cầu thủ này không hề có biểu hiện chấn thương.

Người ta suy nghĩ thế này: Nếu Wenger biết Ozil đang chấn thương đầu gối nặng, ông không đời nào để bản hợp đồng đắt giá này lên tuyển thi đấu. Wenger vốn nổi tiếng là mẫu HLV giữ cầu thủ. Nhưng rõ ràng lần này, Giáo sư người Pháp không hề biết cậu học trò cưng của ông gặp vết thương nặng ở đầu gối.

Vì bộ phận y tế làm ăn tắc trách, kém năng lực, hay vì Wenger đang áp dụng những giáo án tập luyện quá hà khắc dẫn đến việc suốt 12 năm qua, có quá nhiều Pháo thủ đang lần lượt bị biến thành những thương binh hạng nặng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại