Chelsea có thể đã "chết" nếu mua Luke Shaw

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Trần tình của HLV Chelsea Jose Mourinho về lí do từ bỏ thương vụ Luke Shaw.

Sau khi bán đi Ashley Cole, Chelsea cần một sự bổ sung cho vị trí hậu vệ trái. Và mục tiêu Luke Shaw có những lúc đã tưởng như đặt chân đến sân Stamford Bridge. Nhưng cuối cùng cầu thủ này lại đầu quân cho Man United. Đây là điều đáng tiếc nếu như ta biết gia đình anh là CĐV của The Blues.

Mới đây, Mourinho đã tiết lộ lí do để từ bỏ thương vụ Luke Shaw: "Nếu chúng tôi cố gắng kí hợp đồng với 1 cầu thủ mới 19 tuổi bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu lương bổng của anh ta, Chelsea sẽ chết. Chúng tôi không chỉ bị luật công bằng tài chính đe dọa mà còn giết chết sự cân bằng trong quỹ lương của CLB".

Gia đình là fan Chelsea nhưng Luke Shaw lại đến Man United

Gia đình là fan Chelsea nhưng Luke Shaw lại đến Man United

"Mặc dù Luke Shaw là 1 cầu thủ tài năng nhưng nếu trả khoản tiền lương khổng lồ như vậy, các ngôi sao khác sẽ lập tức phản đối và kêu gọi được kí hợp đồng mới", Mourinho tiếp tục, "Họ có lí do để thắc mắc tại sao 1 người chơi 200 trận cho đội lại được trả ít hơn 1 tân binh 19 tuổi".

Luke Shaw, 19 tuổi, đã gia nhập Man United theo bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng với mức lương 130.000 bảng/tuần. Để mất anh vào tay kình địch, Chelsea sau đó mua Felipe Luis để thay thế.

Người đặc biệt tỏ ra rất cứng rắn trong vấn đề lương bổng

Người đặc biệt tỏ ra rất cứng rắn trong vấn đề lương bổng

Cuối cùng, Người đặc biệt chốt lại: "Tôi không bao giờ cho phép sự mất cân bằng trong đội bóng. Tôi cũng không quan tâm đến việc các đội bóng khác mua cầu thủ theo cách nào. Mọi bản hợp đồng tôi thực hiện phải có lợi cho đội bóng. Vì thế tôi đã bỏ Luke Shaw chọn Felipe Luis".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại