Giggs: 23 năm, 963 trận, 34 danh hiệu & huyền thoại Old Trafford

Song Nhi |

(Soha.vn) - Ryan Giggs đã chính thức treo giày, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Dưới đây là cột mốc chính của huyền thoại xứ Wales.

Cột mốc chính

+ Giggs chơi tổng cộng 963 trận cho Man United từ năm 1991 đến 2014, là cầu thủ thứ 2 chỉ sau Bobby Charlton vượt quá mốc 700 trận. Anh ghi tổng cộng 168 bàn.

+ Với 632 trận ở Premier League, Giggs đã lập kỷ lục là cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở giải Ngoại hạng Anh (1992-2014), ghi 109 bàn.

+ Trong 23 năm ở sân Old Trafford, Giggs giành tổng cộng 34 danh hiệu lớn nhỏ, đáng chú ý là 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League và 4 FA Cup.

Khởi nghiệp

Giggs sinh ngày 29/11/1973 tại Cardiff, tên khai sinh là Ryan Joseph Wilson. Cái tên Giggs chỉ xuất hiện sau khi cha mẹ anh chia tay. Anh chuyển tới xứ Sương mù khi còn là một cậu bé và gia nhập lò trẻ của Dean FC.

Sự nghiệp với Man United

+ Giggs gia nhập sân Old Trafford vào tháng 7/1990.

+ Anh được trao hợp đồng chuyên nghiệp tháng 11/1990 và ra mắt Man United ở giải hạng Nhất (tiền thân của Premier League) ở trận tiếp Everton trên sân Old Trafford tháng 3/1991 thay Denis Irwn khi mới 17 tuổi.

+ Danh hiệu đầu tiên Giggs giành được là vào tháng 4/1992 khi Quỷ đỏ đánh bại Nottingham Forest ở chung kết Cúp Liên đoàn và sau đó một mùa, anh vô địch Premier League, mở ra kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Kết thúc mùa giải đầu tiên chơi ở Premier League ấy, Giggs được bầu trọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

+ Năm 1999, Giggs solo qua hàng loạt cầu thủ Arsenal trong trận đá lại bán kết FA Cup gặp Arsenal, được fan Man United bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Giggs gắn bó trọn sự nghiệp cầu thủ trong màu áo duy nhất Man United, một biểu tượng của lòng chung thủy

Sự nghiệp quốc tế

Giggs khoác áo ĐT xứ Wales 64 lần, ghi 12 bàn. Anh chơi trận ra mắt khi mới 17 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho ĐT xứ Wales khi vào sân thay người ở trận gặp Tây Đức. Giggs đã không gặp thời khi cả sự nghiệp quốc tế của anh gắn với ĐT đã không giành được quyền tham dự giải đấu lớn kể từ sau World Cup 1958.

Các cột mốc đáng nhớ khác

+ Giggs ghi bàn thắng thứ 100 trong trận hòa 2-2 với Chelsea ở sân Stamford Bridge mùa 2003-03.

+ Giggs tạm quyền dẫn dắt Man United 4 trận cuối cùng của Premier League 2013/14, mùa giải cuối cùng với tư cách là cầu thủ của huyền thoại xứ Wales.

+ Lần cuối cùng Giggs ra sân là trong 20 phút cuối trận thắng 3-1 trước Hull ngày 6/5/2014.

+ Giggs ghi bàn trong 22 mùa chơi ở giải Ngoại hạng. Premier League 2013/14 là mùa duy nhất lão tướng 40 tuổi không xé lưới đối phương.

+ Cả 632 trận ở Premier League, Giggs chỉ khoác áo một đội bóng duy nhất là Man United, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

+ Giggs nhận được Huân chương OBE (Hiệp sỹ) vì những cống hiến cho bóng đá năm 2007.

+ Giggs là đội trưởng của ĐT bóng đá Olympic Anh ở Thế vận hội London 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại