Thái Lan ngáng đường ĐT nữ Việt Nam

Lê La |

(Soha.vn) - Với việc đánh bại Myanmar, ĐT nữ Thái Lan đã giành vị trí thứ 3 ở bảng B và sẽ cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2015 với ĐT nữ Việt Nam.

Thi đấu lấn lướt, nhưng phải chờ tới phút 26 ĐT nữ Thái Lan mới cụ thể hóa được ưu thế bằng bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Kanjana.

Nhưng sự mất tập trung ở cuối hiệp 1 khiến nhà ĐKVĐ SEA Games phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Yee Yee Oo (45’). Mặc dù vậy, pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 của Sritala (58’) đã mang về vị trí thứ 3 ở bảng B cho các cô gái Thái Lan.

Thái Lan sẽ là đối thủ đáng gờm của ĐT nữ Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup

ASIAN Cup 2014, ĐT nữ Thái Lan với thành phần không có nhiều xáo trộn so với SEA Games 2013. Vì thế, các cô gái đến từ xứ Chùa vàng thực sự là một đối thủ đáng gờm, có thể phá vỡ giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử các kỳ SEA Games kể từ năm 2001, ĐT nữ Việt Nam đã gặp Thái Lan tổng cộng 6 lần với thành tích thắng 3, hòa 1 và thua 2). SEA Games 2001, Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 trong trận chung kết. Tới SEA Games 2003, Việt Nam lại thắng Thái Lan 3-1 ở bán kết.

Ở SEA Games 2007, Việt Nam thua chủ nhà Thái Lan 0-2 trong trận tranh ngôi vô địch. Sau đó 2 năm, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở vòng bảng; hòa 0-0 trong trận chung kết và lên ngôi vô địch sau loạt “đấu súng” đầy may rủi. Lần gặp nhau gần nhất ở trận chung kết SEA Games 2013, những Kiều Trinh, Kim Hồng, Lê Thị Thương… đã thua ngược Thái Lan 1-2.

Trong buổi họp báo trước đó, HLV Trần Vân Phát khẳng định, dù đối thủ có là Thái Lan hay Myanmar thì ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại