Chân dung các cầu thủ khiến Barca "dính án" từ FIFA

Theo Kenh14 |

Cùng tìm hiểu về các tài năng nhí, những người khiến Barca lãnh án phạt từ FIFA.

Trong 2 ngày qua, thông tin đáng chú ý nhất chính là việc Barcelona bị FIFA cấm tham gia chuyển nhượng do vi phạm nghiêm trọng quy định đối với những cầu thủ dưới 18 tuổi.

Và cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất là Lee Seung Woo. Tài năng trẻ người Hàn Quốc sinh ngày 6/1/1998 được đánh giá là có tiềm năng nhất trong lứa cầu thủ cùng tuổi ở lò La Masia. Lee được đưa về xứ Catalan sau khi tỏa sáng ở cúp bóng đá trẻ Danone diễn ra tại Nam Phi vào 2011 và đã hòa nhập nhanh chóng cùng các đồng đội ở những châu lục khác.

Lee Sung Woo thậm chí còn đeo băng đội trưởng đội trẻ Barca.

Ngoài Lee, còn có 5 cái tên đáng chú ý khác bao gồm:

Patrice Sousia (U14): Cầu thủ trẻ đến từ Cameroon, một trong những người cuối cùng đến cơ sở bóng đá Blaugrana trong lứa tuổi.

Patrice Sousia, 1 cầu thủ Cameroon.

Theo Chendri (U18): Tiền vệ tấn công người Pháp, đến từ Colomiers 15 Years Cadete A, nhưng FIFA treo giò cậu cho đến khi cậu 16 tuổi vào ngày 25 Tháng Năm 2013.

Theo Chendri - tiền vệ trẻ người Pháp.

Kyul Hee Chan (U16): Tiền vệ trung tâm gia nhập đội trẻ Barca trong năm 2011 để chơi ở đội Children A. Trước đó cậu bé từng luyện tập tại Pohang Steelers (Hàn Quốc).

Kyul Hee Chan thời còn ở Pohang Steeler.

Paik Seung Ho (U18): Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của xứ sở kim chi đã đến câu lạc bộ trong năm 2009 sau khi Albert Puig - sau đó Huấn luyện viên đội trẻ B – phát hiện thấy cậu trong một giải đấu giao hữu tại Sant Cugat.

Paik Seung Ho - tài năng trẻ thứ 3 người Hàn Quốc ở La Masia.

Bobby Adekanye (U16): Tiền đạo người Nigeria sinh ra ở Hà Lan gia nhập Blaugrana sau thời gian chơi tại Ajax Amsterdam.

Bobby Adekanye - 1 cầu thủ gốc Phi khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại