Thống kê sốc: Chelsea tốn gần nửa triệu bảng cho 1 bàn thắng

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Abramovich đã gắn bó với Chelsea hơn 10 năm trời và cứ đều đều phải chi ra gần 500.000 bảng cho 1 bàn thắng từ các tiền đạo.

Đây quả là một con số không tưởng, thực sự quá đắt đỏ nhưng hoàn toàn thật! Theo thống kê trên tờ Daily Mail, mỗi 1 bàn thắng của Chelsea dưới thời Abramovich được ghi bởi các tiền đạo có giá tới 459.629 bảng… Tổng cộng Chelsea đã ghi 431 bàn thắng “vàng ròng” như thế và tiêu tốn của tỷ phú người Nga 198.1 triệu bảng…

Tại sao lại có con số này? Tờ Daily Mail đã tổng kết các tiền đạo từng được Abramovich mua về, lấy tổng tiền chuyển nhượng và chia cho các bàn thắng. Nhưng nên nhớ, ở đây tờ Daily Mail chưa tính số tiền lương Chelsea phải trả cho các chân sút trên. Nếu tính cả khoản tiền này, số tiền Abramovich phải chi cho mỗi bàn thắng của tiền đạo sẽ lên tới cả triệu bảng…

Thống kê khiến Abramovich té ghế

Thống kê khiến Abramovich "té ghế"

Trong danh sách trên, Kalou là chân sút hiệu quả nhất khi Chelsea chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu bảng để có anh. Sau 251 trận thi đấu, cầu thủ này ghi được 60 bàn thắng. Trung bình một bàn thắng của anh chỉ tốn 50.000 bảng (ở đây mặc định chưa tính tiền lương!).

Chân sút hiệu quả thứ 2 cũng là chân sút huyền thoại của Chelsea, Drogba, tốn 24 triệu bảng tiền CN, ghi được 157 bàn sau 341 trận. Mỗi bàn thắng của Voi rừng có giá 152.866 bảng.

Chelsea mới ghi được 62 bàn sau 32 vòng Premier league mùa này, ít hơn hẳn Liverpool (88) và Man City (80). Đa số các bàn thắng của The Blues cũng không phải do tiền đạo ghi được!

Chelsea mới ghi được 62 bàn sau 32 vòng Premier league mùa này, ít hơn hẳn Liverpool (88) và Man City (80). Đa số các bàn thắng của The Blues cũng không phải do tiền đạo ghi được!

Trong số các tiền đạo Chelsea từng có thì hiện Lukaku là “phá hại” nhất khi anh chưa ghi nổi bàn nào mà đã tốn 20 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Tuy nhiên tiền đạo này trên thực tế đang chơi rất hay khi được cho mượn đến Everton và hứa hẹn sẽ góp được nhiều thành tựu cho The Blues trong tương lai.

Tiền đạo Torres được Chelsea mua về với giá 50 triệu bảng, mới ghi 43 bàn sau 163 trận. Anh tiêu tốn 1.2 triệu bảng/bàn. Tuy nhiên có rất nhiều bàn thắng của Torres mang ý nghĩa quan trọng, trong các trận Bán kết hoặc Chung kết giúp The Blues đoạt cúp. Và thực tế thì nếu xét về độ “đắt đỏ”, El Nino vẫn chưa phải nhất ở Stamford Bridge.

Tỷ phú người Nga sẽ phải giám sát chặt chẽ hoạt động CN của Mourinho nhất là khi HLV này định mua vài tiền đạo một lúc

Tỷ phú người Nga sẽ phải giám sát chặt chẽ hoạt động CN của Mourinho nhất là khi HLV này định mua vài tiền đạo một lúc

Shevchenko và Mutu mới là 2 tiền đạo tốn kém và thiếu hiệu quả nhất của Chelsea. Bộ đôi này lần lượt tốn 1.4 triệu bảng và 1.6 triệu bảng cho 1 bàn thắng (hoặc chân sút vô danh Di Santo tốn 3.4 triệu bảng nhưng chưa ghi bàn nào!).

Với một danh sách tệ hại như vậy, chắc chắn trong mùa Hè tới khi Jose Mourinho mua tiền đạo, Abramovich sẽ theo dõi rất sít sao để tránh mất tiền oan!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại