Chelsea "vỡ mặt" vì Barca bị cấm chuyển nhượng

Chelsea có thể không mua được Diego Costa vì... Barca không thể mua David Luiz.

Ngày hôm qua, FIFA xác nhận Barcelona sẽ không thể ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào cho đến mùa hè năm 2015 do nhiều vi phạm xung quanh việc mua lại những cầu thủ dưới 18 tuổi. Với án cấm chuyển nhượng này, Barcelona không còn cơ hội để chiêu mộ David Luiz, đẩy HLV Mourinho rơi vào một hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Chelsea có kế hoạch bán ngôi sao người Brazil trước khi Barcelona nhận án trừng phạt của FIFA.

Chelsea tự tin giành chữ ký của tiền đạo Diego Costa của Atletico với mức phí chuyển nhượng 45 triệu bảng, để có số tiền mặt này The Blues có kế hoạch bán Luiz cùng tiền đạo Fernando Torres, hai cầu thủ mà HLV Mourinho rất muốn chia tay”.

Trước đó tờ Telegraph đăng tải thông tin cho biết, Barcelona sẵn sàng chi 25 triệu bảng để giành chữ ký của hậu vệ người Brazil từ The Blues. Mặc dù Barcelona có 90 ngày kháng án phạt của FIFA, nhưng nếu đội bóng xứ Catalan thất bại trong nỗ lực của mình, Chelsea sẽ cần phải tìm kiếm một đội bóng mới sẵn sàng chi nhiều tiền để chiêu mộ Luiz.

Trong thời gian gần đây, HLV Mourinho đã chứng tỏ ý thức của mình với luật công bằng tài chính của FIFA. Trong mùa đông, Mourinho đã bán đi Juan Mata và Kevin De Bruyne trước khi ký hợp đồng với Mohamed Salah và Nemanja Matic với mức phí chuyển nhượng lần lượt là 11 và 21 triệu bảng. Với số tiền bán cầu thủ, Mourinho có thể tăng cường đội hình mà không ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính của The Blues.

Luiz từng là mục tiêu theo đuổi của Barcelona
Luiz từng là mục tiêu theo đuổi của Barcelona

Các đội bóng muốn có chữ ký của Luiz sẽ cần phải có một khoản ngân sách chuyển nhượng khổng lồ và bạo chi trên TTCN. Barcelona là ứng cử viên lý tưởng để chiêu mộ Luiz và có thể đảm bảo chức vô địch La Liga khi đối thủ cạnh tranh Atletico mất đi trụ cột quan trọng, nhưng với lệnh cấm mới từ FIFA điều này đang khiến Chelsea gặp một tình huống khó khăn.

Tờ Dailymail đăng tải thông tin cho biết Inter Milan sẵn sàng gửi tới Chelsea lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho chữ ký của Fernando Torres. Cùng với số tiền bán Luiz, điều này sẽ giúp Chelsea dễ dàng sở hữu chữ ký của Costa. Chelsea muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ bởi rất có thể World Cup sắp tới tại Brazil cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức phí chuyển nhượng của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Costa là một trong những ngôi sao sáng trong nỗ lực giúp Atletico giành được trận hòa 1-1 với Barcelona ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã ghi được 32 bàn thắng tại La Liga và châu Âu mùa giải năm nay. Costa được đánh giá là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu. Tiền đạo người Tây Ban Nha có thể lực và tốc độ cùng khả năng dứt điểm chết người có nghĩa là mức phí chuyển nhượng của Costa là sẽ không hề rẻ.

Vấn đề của Barcelona có thể khiến Mourinho bị tổn thương. Mặc dù Luiz được đánh giá thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng nhưng việc mất đi đội bóng quan tâm nhất có thể khiến Chelsea không thể thu được khoản tiền như mong muốn khi TTCN mùa hè mở cửa. Và nó thực sự là một áp lực lớn với Chelsea và HLV Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại