Barca gặp đại họa: Cấm chuyển nhượng 14 tháng

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Barca đang thật sự gặp đại họa, khi bị FIFA cấm chuyển nhượng tới 14 tháng vì những sai phạm nghiêm trọng.

Lệnh cấm của FIFA sẽ có hiệu lực tức khắc, đồng nghĩa Barca không được phép tiến hành các hoạt động CN trong Hè 2015 và tháng Giêng 2015. Phải tới tháng 6/2015, tức 14 tháng nữa Gã khổng lồ xứ Catalan mới lại được chiêu mộ tân binh.

Barca đã có sai phạm trong việc chuyển tiền quốc tế và giao dịch các tài năng nước ngoài dưới 18 tuổi trong khoảng giữa năm 2009 đến 2013. Việc điều tra CLB TBN đã được tiến hành từ năm ngoái bởi Bộ phận giám sát chuyển nhượng của FIFA (FIFA TMS). Sau khi đã có những chứng cứ buộc tội đội chủ sân Nou Camp, Ủy ban kỷ luật của FIFA lập tức vào cuộc, đưa ra án phạt.

Ngoài việc bị cấm CN, Barca còn nhận án phạt tiền 369.000 euro. CLB xứ Catalan được lệnh trong 90 ngày tới phải hợp thức hóa tất cả các thương vụ chuyển nhượng sai phạm.

Ngoài Barca, ngay cả LĐBĐ TBN (RFEF) cũng bị xử phạt 410.000 euro vì tội quản lý không tốt các hoạt động chuyển nhượng. FIFA đã ra lệnh cho RFEF trong 1 năm phải sửa chữa toàn bộ các sai phạm trong lĩnh vực chuyển nhượng.

Neymar nhiều khả năng còn khiến Barca gặp án phạt nặng hơn nữa!

Neymar nhiều khả năng còn khiến Barca gặp án phạt nặng hơn nữa!

Hiện Barca vẫn đang bị điều tra trốn thuế vụ mua Neymar từ Santos. Nếu vụ việc này được làm sáng tỏ, nhiều khả năng CLB TBN sẽ tiếp tục phải nhận 1 án phạt khác rất nặng.

Với việc vừa bị Atletico cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi Tứ kết Champions League, Pique chấn thương nghỉ 4 tuần… thì quả thật tai ương đang liên tiếp ập tới Barca!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại